Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Biến nước thải thành tài nguyên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Biến nước thải thành tài nguyên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề cho Ngày Nước thế giới năm nay lại được Liên hợp quốc chọn vấn đề xử lý nước thải. Dân số toàn cầu dự kiến sẽ vượt 9 tỷ người vào năm 2050, mà khu vực tăng dân số chủ yếu là tại các nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực đô thị với hạ tầng xử lý nước thải chưa đầy đủ. Nếu quản lý nước thải chưa được quan tâm, thì chẳng những môi trường sẽ ngày một ô nhiễm trầm trọng mà còn cạn kiệt nguồn tài nguyên nước.

Nước sạch về với buôn làng.

Thế giới đang đưa ra những khuyến cáo về việc các quốc gia phải có các khoản đầu tư xử lý nước thải kịp thời, có mục đích. Chỉ có bằng cách này mới có thể giảm lượng và mức độ ô nhiễm nước, kiểm soát nước bị ô nhiễm và xử lý nước ô nhiễm bằng cách sử dụng các công nghệ xử lý thích hợp trước khi xả thải ra môi trường.

Ở tất cả các đô thị phát triển, người ta hầu như đã kiểm soát được chặt chẽ nước thải. Chúng được xử lý và tái sử dụng một cách an toàn. Đầu tư cho xử lý nguồn nước thải mang lại lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo thống kê, hơn một nửa số người mắc bệnh trên thế giới là những bệnh liên quan đến nước. Khi nguồn nước thải được quản lý toàn diện và bền vững, xã hội sẽ bớt đi gánh nặng đói nghèo và bệnh tật, tạo ra an ninh lương thực, phát triển kinh tế và việc làm.

Nhìn ra thế giới, biến nước thải thành nguồn tài nguyên không còn là điều gì quá xa vời đối với nhiều đô thị hiện đại. Ở châu Á, Hàn Quốc là một trong những quốc gia thành công trong việc quản lý và xử lý nước thải.

Đây là quốc gia cho đến nay ô nhiễm nước được kiểm soát và các bệnh liên quan đến nước thải hầu như không tồn tại. Ngay từ những năm 1960, Hàn Quốc đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước và nước thải, thành lập các công ty về nước và nước thải cũng như đào tạo kỹ sư và chuyên gia chỉ để vận hành ngành công nghiệp quan trọng này.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện đang phải đối mặt với thách thức hết sức gay cấn về tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt các nguồn nước, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị, nơi hầu hết hệ thống sông ngòi, hồ ao đều bị ô nhiễm.

Đây là một trong những vấn đề nóng gây tác động lớn đến đời sống, kinh tế, xã hội, phát triển và bảo vệ môi trường xuất phát từ nước thải. Có thể nói ô nhiễm nước thải là thách thức lớn nhất ở nước ta hiện nay, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị trong bối cảnh phát triển kinh tế và xu hướng đô thị hóa.

Nguy cơ mất an ninh nguồn nước không còn quá xa xôi ở Việt Nam khi mà hầu hết các con sông đều đã ít nhiều bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau. Hệ thống nước thải được xử lý chưa nhiều. Rất nhiều con sông trở thành nơi xả thải trực tiếp.

Bởi vậy, để tiến tới mục tiêu biến nước thải thành tài nguyên hoặc tái tạo nước thải như chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay đòi hỏi một sự thay đổi về nhận thức và một quyết tâm lớn. Đầu tư cho tái tạo nước thải đúng cách sẽ mang lại lợi nhuận và lợi ích to lớn cho xã hội. Điều này cần được nằm trong tổng thể của quy hoạch và quản lý nước, nước thải một cách tổng hợp, toàn diện ở cấp độ quốc gia và các thành phố.

Nói như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, “nguy cơ mất an ninh nguồn nước trong tương lai không xa nếu như chúng ta không chung tay cùng hành động, nỗ lực để giải quyết ngay từ bây giờ”.

Thông điệp từ Ngày Nước thế giới đã lan tỏa rất rõ ràng: Phát triển kinh tế sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu không gắn liền bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, trong đó nước sạch là yếu tố hàng đầu để đảm bảo sức khỏe cho con người.

Từ các góc độ khác nhau, mỗi người đều có thể đóng góp vào việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước. Như đơn giản nhất là không vứt rác, cho dầu mỡ và hóa chất vào nguồn nước thải… Nước chắc chắn không phải là tài nguyên vô hạn nhưng may thay, đó là tài nguyên có thể tái tạo.

Sự lan tỏa thông điệp về nước thải không phải chỉ trong một ngày mà phải trở thành nhận thức, hành vi của toàn xã hội về giảm thiểu ô nhiễm, tái sử dụng nước thải, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Tom Kompier- Bí thư thứ nhất về Nước và biến đổi khí hậu của Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội, tham dự buổi mít tinh về Ngày Nước thế giới tại Việt Nam, đã chia sẻ: “Chúng ta phải xử lý hợp lý nguồn nước thải, phải chi trả cho nó, như một khoản đầu tư cho tương lai của chúng ta. Sự ô nhiễm khuếch tán, như việc sử dụng thuốc trừ sâu trong hoạt động nông nghiệp, hay việc vứt bỏ các loại ắc quy, túi nhựa, rất khó để xử lý, vì thế, đừng bao giờ xả thải bừa bãi…”.

Biến nước thải thành tài nguyên không phải chỉ bao gồm những dự án lớn mà nên bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ. Ngày Nước thế giới, nói như ông Tom Kompier, đã nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm không lãng phí nước, hãy ngừng làm ô nhiễm nước, và trên hết, hãy đảm bảo nước được xử lý một cách hợp lý trước khi được xả ra môi trường, để chúng ta có thể sử dụng và tái sử dụng nước an toàn, cho hiện tại và cho tương lai.

Thành Vĩnh