Ngày 17/6, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2021 - 2025.
Trong những năm qua, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung sức xây dựng NTM” luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Đến nay, tỉnh Bình Định đã có 46.271 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh đến cuối năm 2025 còn 0,62%, thấp hơn bình quân cả nước (0,93%). Một điểm sáng khác là kết quả trong xây dựng NTM. Đến hết kế hoạch 2025, toàn tỉnh có 97 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 86%; 42 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 43% trên tổng số xã đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vượt kế hoạch so với mục tiêu đề ra.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đánh giá cao và biểu dương những kết quả, nỗ lực của các địa phương, sở ngành, đặc biệt là người dân đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, theo ông Thanh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện những chương trình này còn có một số vấn đề cần khắc phục.
Một số địa phương thực hiện công tác tuyên truyền chưa tới nơi tới chốn, người dân chưa thấy quyền lợi thật sự nên sự vào cuộc tham gia còn hạn chế. Nhiều mô hình hướng dẫn cho người dân sản xuất hiệu quả nhưng việc triển khai, nhân rộng và duy trì sự ổn định, mang thu nhập bền vững cho người dân còn “chiếu lệ”, hiệu quả không sâu. Thu nhập của người dân chưa đều, chưa ổn định.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, thời gian tới, sẽ thực hiện chính quyền 2 cấp, mở ra vùng Gia Lai rộng lớn, tạo ra dư địa rất lớn để tỉnh Gia Lai mới tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành tỉnh khá trong cả nước. Dư địa có nhưng nếu không quyết tâm, nỗ lực, không có giải pháp triển khai cụ thể, thiết thực và không huy động nguồn lực thì sẽ rất khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương phải tính toán để triển khai trong giai đoạn tới cho tốt. Các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan phải rà soát lại việc thực hiện các chương trình. “Cái nào đã hoàn thành, cái nào còn dang dở thì phải củng cố hồ sơ chuyển giao về cho xã mới tiếp tục thực hiện. Cái nào chưa bố trí vốn thì phải làm việc lại với các cơ quan chủ quản thu hồi, phân bổ lại địa phương theo luật ngân sách. Giấy tờ, hồ sơ phải làm hết sức chặt chẽ. Năm 2025 phải giải ngân 100% vốn được giao cả 3 chương trình Mục tiêu quốc gia cùng với các nguồn vốn khác”- ông Thanh nói.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải đề xuất chính sách, chương trình để qua nguồn vốn, sự hỗ trợ của 3 chương trình này, người dân được thụ hưởng và bức phá thực sự. Đặc biệt là các mô hình tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, nhất là các đối tượng nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Huy động tốt các nguồn lực. Trong quá trình thực hiện liên quan đến các khó khăn, vướng mắc, bất cập phải rà soát, tổng hợp gửi về các cơ quan chủ quản tham mưu xây dựng, thiết kế chương trình trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể, 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025 và 18 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.