Thị trường

Bình Dương phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra

QUỐC ĐỊNH 12/10/2023 18:00

Trong số 35 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà tỉnh Bình Dương thống nhất thực hiện, đến nay có 19 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm. Trong những tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể trong từng tháng để phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể.

436-202312041131251.png
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 9 tháng đầu năm ghi nhận nhiều khởi sắc.

Không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá

Thông tin tại buổi Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh nhà ngày 11/10, ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trước điều kiện thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lạm phát ở mức cao, tăng trưởng suy giảm, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tương đối tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến nay có 19/35 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường, đô thị chủ yếu đạt 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm.

436-202312041131252.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, so với cùng kỳ năm 2022, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,94%, ước cả năm tăng 6%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 226 ngàn tỷ đồng, tăng 13,4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 23 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 16 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện gần 110 ngàn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư thứ cấp tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng, bằng 55,5% so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp đã cho thuê 10,3 ha đất và 45,1 nghìn m2 nhà xưởng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 590 triệu USD. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 1,3 tỷ USD, doanh thu đạt 22 tỷ USD.

436-202312041131253.jpg
Quang cảnh buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí.

Về thương mại – dịch vụ, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân nên không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá; các doanh nghiệp chủ động triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt; kịp thời tăng cường kết nối cung cầu lao động; hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người lao động tìm việc làm, tạo việc làm tăng thêm cho hơn 20 ngàn người.

Công tác giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ với tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 99,76%, điểm trung bình đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bà Nguyễn Ngọc Thuý, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho hay, ngành TN&MT Bình Dương đã xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu toàn cầu, nhằm đáp ứng yêu cầu tiết kiệm nguồn năng lượng tài nguyên, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

436-202312041131254.jpg
Phóng viên báo chí đặt câu hỏi cho lãnh đạo các sở, ngành tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội.

Theo bà Thuý, thời gian vừa qua, Bình Dương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy sản xuất phân compost công suất 1.680 tấn/ngày để tái chế rác thải sinh hoạt...; Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) xây dựng nhà máy trung hòa carbon tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, góp phần vào mục tiêu giảm 37% lượng khí thải carbon tuyệt đối của tập đoàn vào năm 2032, so với năm 2019; Tập đoàn SEP (Hàn Quốc) dự kiến đầu tư hơn 200 triệu USD thành lập Khu liên hợp công nghiệp trung hòa Carbon chuyên về ngành giày và cơ sở hạ tầng, giảm thiểu carbon trên diện tích 180 hecta, tại huyện Phú Giáo.

Tiếp tục nỗ lực để vượt qua những thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những khó khăn thách thức do diễn biến bất lợi, khó lường từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, như: sản xuất công nghiệp, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; tăng trưởng kinh tế có sự chuyển biến tích cực qua từng quý tuy nhiên khó đạt mục tiêu đã đề ra; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm mạnh, tồn kho tăng, khó tiếp cập vốn; các thị trường xuất khẩu chủ lực, truyền thống bị suy giảm hoặc tăng thấp…

Tại buổi họp báo, nhiều nội dung được báo chí quan tâm và phản ánh như: Định hướng phát triển mô hình khu đô thị công nghiệp và công nghiệp sinh thái giảm thiểu tác động của môi trường, đảm bảo môi trường sống xanh; tình trạng doanh nghiệp xả nước thải ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh; nguyên nhân một số dự án khu dân cư chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vướng mắc trong giải phóng các dự án lưới điện đối với các dự án đầu tư công, các tuyến đường giao thông trọng điểm; các giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu.

436-202312041131255.jpg
Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thông tin về lãnh vực do ngành quản lý.

Bên cạnh đó, các phóng viên, nhà báo cũng đặt câu hỏi về việc phát triển nhà ở xã hội cho người lao động, mức thu học phí con người lao động khó khăn ngoài tỉnh sống và làm việc tại Bình Dương; vấn đề tranh chấp quyền lợi giữa người lao động và doanh nghiệp; công tác quản lý đối với hoạt động của các bến thủy nội địa; đường ĐT.741 bị hư hỏng và không có đèn chiếu sáng…

Về công tác thông tin và truyền thông, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đánh giá, các cơ quan báo chí đã kịp thời phát sóng, đưa tin tuyên truyền sự kiện vinh danh Bình Dương lọt vào Top 7 cộng đồng thông minh thế giới 2023, các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện, ngày lễ lớn, tập trung phản bác thông tin sai lệch, sai sự thật, xuyên tạc về ngôn luận xã hội.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chia sẻ, tình hình kinh tế trong thời gian qua và dự báo trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng tâm của lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những dấu hiệu tích cực và hy vọng sẽ đạt nhiều kết quả khả quan hơn trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

Với những câu hỏi tâm huyết, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội của Bình Dương từ đại diện các cơ quan truyền thông là kênh thông tin quý giá, qua đó giúp tỉnh kịp thời đưa ra hướng giải quyết hợp lý, giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống. Ông Tuấn mong muốn qua phần trả lời của các sở, ngành, báo chí truyền thông sẽ thấu hiểu, sẻ chia cùng tỉnh; từ đó đồng hành cùng tỉnh tuyên truyền đúng, chính xác, giúp doanh nghiệp, người dân hiểu hơn về chính quyền, tin tưởng vào chính quyền, hợp tác cùng chính quyền, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra