Xã hội

Bình minh ở đảo Hải Tặc

Trung Kiên 03/09/2025 15:09

Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang là điểm du lịch đang nổi lên những năm gần đây. Với vẻ đẹp hoang sơ, nguồn hải sản đặc trưng và dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm được chú trọng, nơi đây thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi năm, gồm cả du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Quần đảo Hải Tặc bao gồm 14 hòn đảo nổi lớn nhỏ với những tên gọi như: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước, Hòn Bồ Dập, Hòn Đồi Mồi… Dù nằm biệt lập giữa biển khơi, xa cách đất liền. Để đến được đảo Hòn Tre Lớn (Hòn Đốc) - hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất của quần đảo Hải Tặc, cũng là trung tâm hành chính của xã đảo Tiên Hải, người dân, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ đi tàu.

1(3).jpg
Buổi sáng những ngày lễ Tết độc lập, cờ đỏ treo rợp trời ở dọc đường ven đảo. Ảnh Trung Kiên.

Theo lãnh đạo địa phương ở đây chia sẻ: Hiện mỗi ngày có ít nhất 4 chuyến tàu chở khách từ Hà Tiên ra đảo và ngược lại. Những ngày trời đẹp, biển êm nhiều tàu du lịch của các công ty du lịch lữ hành cũng ghé các đảo đưa khách đi tham quan.

2(1).jpg
Bình minh từ trên đảo Hải Tặc nhìn ra phía bè nổi thật đẹp. Ảnh Trung Kiên.

Toàn xã đảo Tiên Hải có hơn 500 hộ dân, trong đó có 100 hộ nuôi cá lồng bè, với hơn 160 lồng, chủ yếu là cá bống mú, cá bớp, cá chẽm, cá quỵt… nghề nuôi cá lồng bè đang phát triển và dần thay thế nghề khai thác, trở thành nghề chính của dân xứ đảo nhiều năm qua.

3(1).jpg
Du khách thức dậy sớm ngắm bình minh trên đảo Hải Tặc. Ảnh Trung Kiên.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc trưng tạo vẻ đẹp khó cưỡng ở hòn đảo:

4.jpg
Buổi sáng ở đảo Hải Tặc không khí trong lành. Ảnh Trung Kiên.
5.jpg
Cầu cảng đảo Hải Tặc - ngoài điểm để đưa đón du khách, người dân, đây còn là nơi neo đậu tàu kiểm ngư, tuần tra trên khu vực biển. Ảnh Trung Kiên.
6(1).jpg
Tuyến đường chính vòng quanh đảo Hải Tặc khoảng hơn 6km, được xây dựng kiên cố, treo cờ đỏ rực 2 bên đường. Ảnh Trung Kiên.
7(1).jpg
Hiện ở đảo Hải Tặc không có chợ, nhiều nhà dân tự bán đồ rau củ quả. Riêng hải sản, ngư dân đánh bắt xong cập cảng bán cho người dân và du khách tự lựa. Ảnh Trung Kiên.
8.jpg
Hải sản được bán ngay cầu cảng, người dân hay du khách mua đều chung giá như nhau. Ảnh Trung Kiên.
9.jpg
Những cây bàng cổ thụ bám trụ giữ đất ở đảo nhiều năm qua. Ảnh Trung Kiên.
10.jpg
Các ngư dân đang chuẩn bị ngư cụ cho một chuyến hành trình đánh bắt mới. Ảnh Trung Kiên.
11(1).jpg
Toàn xã đảo Tiên Hải có 100 hộ nuôi cá lồng bè, với hơn 160 lồng, chủ yếu là cá bống mú, cá bớp, cá chẽm, cá quỵt… nghề nuôi cá lồng bè đang phát triển và dần thay thế nghề khai thác, trở thành nghề chính của dân xứ đảo nhiều năm qua.
12(1).jpg
Ông Trần Thanh Hoài - người nuôi cá lồng bè trên đảo Hải Tặc được 20 năm cho biết, nuôi cá lồng bè không cho ăn thức ăn cho ăn cá tạp nên con cá không khác tự nhiên. Giá cả ổn định, trung bình một vụ, ông cung cấp cá cho các nhà hàng hàng chục tấn cá các loại.
13(2).jpg
Ông Trần Thanh Hoài cho biết thêm, cá mú và cá bớp là 2 đặc sản, giá cả còn tùy theo mùa, mùa hè giá cao nhất trung bình khoảng 250 đến 300 ngàn/1 ký tại bè. Ảnh Trung Kiên.
14..jpg
Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang là điểm du lịch đang nổi lên những năm gần đây. Mỗi năm 100.000 lượt khách. Ảnh Trung Kiên.
15..jpg
Du khách muốn đi trải nghiệm câu cá và lặn ngắm san hô, bắt ốc. Thuê tàu của người dân trên đảo giá trung bình từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu tùy vào số lượng đoàn khách. Ảnh Trung Kiên.
16(1).jpg
Một trong rất nhiều điểm đảo của xã Tiên Hải, du khách ghé thăm trải nghiệm nấu ăn sau khi tắm câu cá, mò ốc. Ảnh Trung Kiên.
17.jpg
Không khí bình yên trên đảo Hải Tặc, những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa ở đảo. Ảnh Trung Kiên.
1(6).jpg
Du khách chụp ảnh lưu niệm với cột mốc ở đảo Hải Tặc. Ảnh Trung Kiên.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình minh ở đảo Hải Tặc