Bình Thuận: 100% khu dân cư có đời sống ổn định
Sáng 20/11, tại TP Phan Thiết, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2011-2015.
Nhiều năm qua, Cuộc vận động đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả mạnh mẽ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống nhân dân. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, với nội dung được cụ thể hoá đã thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội.
Cuộc vận động đã động viên, khơi dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Từ 2011 đến nay, Quỹ Vì người nghèo vận động được 86 tỷ đồng, xây được 6.386 căn nhà tình thương, trị giá 126 tỷ đồng, đến cuối năm 2015, hộ nghèo còn 1,6%. Nhân dân đóng góp 1.384 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa công trình dân sinh, văn hóa. Tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư.
260.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (89,6%). Hơn 83.000 gia đình được công nhận Gia đình hiếu học. Cuộc vận động cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Huy động trồng được 170.000 cây xanh tại khu dân cư, trường học, đài tưởng niệm, khu di tích để duy trì tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.
Cuộc vận động đã góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa, “Tương thân tương ái”. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 33 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa hơn 1.576 nhà tình nghĩa.
Cũng nhờ cuộc vận động, cuộc sống người dân, đặc biệt là những hộ nghèo đã có sự đổi thay đáng kể. Đường làng ngõ xóm được đổ bê tông phẳng lì. Nhà tranh vách đất dần được thay thế bằng nhà mái bằng khang trang, kiên cố.
Cuộc sống khá giả, nên không còn tình trạng con em phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ lo chuyện bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt số hộ nghèo giảm đáng kể…
Đó có lẽ là cảm nhận không chỉ của người dân nơi đây.