Bình tĩnh trước giờ G
Trao đổi với báo chí về kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết đề thi năm nay có sự phân hóa từ cơ bản đến khó, rất khó, đảm bảo được những học sinh học kiến thức cơ bản sẽ đạt điểm đỗ. Phải phân biệt giữa đỗ tốt nghiệp với đỗ vào ĐH là rất khác nhau, hạn chế trường hợp điểm rất cao mà không đỗ ĐH.

Tiếp sức mùa thi 2016 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Thí sinh thuận lợi, giám thị vất vả
Là năm đầu tiên tất cả địa phương đều có cụm thi do địa phương chủ trì, thí sinh giảm đi lại nhưng cán bộ giảng viên thì di chuyển vất vả hơn. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các địa phương đã có chỉ thị với các sở GTVT hỗ trợ trong việc đi lại, cũng như chỉ đạo bộ phận công an có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho giám thị trong quá trình tổ chức thi tại địa phương. Quá trình chuyển bài thi về cơ sở chấm cũng có sự bảo đảm an toàn của công an địa phương.
Đối với những vùng sâu vùng xa, những nơi được coi là điểm nóng trong những năm trước, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các Thứ trưởng trực tiếp đi kiểm tra đồng thời hỗ trợ địa phương xem có khó khăn gì. Các cụm do trường ĐH chủ trì thì đều ở thành phố, cho nên có thuận lợi là sinh viên ít phải di chuyển, ở tỉnh nào thi tỉnh ấy, chỉ các phường xã lên quận huyện hoặc lên thành phố, hạn chế di chuyển tốn kém.
Riêng tại Kiên Giang, do thời tiết bất lợi mấy ngày qua nên Hội đồng thi Trường ĐH Kiên Giang đã quyết định thuê máy bay chở đề thi và cán bộ coi thi ra Phú Quốc vào chiều 28/6.
Chấm chéo để đảm bảo công bằng
Về công tác chấm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định dù số lượng cụm thi tăng lên nhưng sẽ không có chuyện thiếu giáo viên có trình độ chấm thi hoặc có chuyện chấm lỏng, chấm chặt. Cụ thể, trong các cụm thi, địa bàn thi Bộ chỉ đạo tăng cường các giáo viên có kinh nghiệm tham gia, không “khoán trắng” cho từng địa phương.
“Không phân biệt các thí sinh để xét tuyển hay công nhận tốt nghiệp. Sẽ có địa phương chúng tôi đến đổi chấm chéo, kiểm tra chéo để đảm bảo sự minh bạch. Barem chấm số điểm là 0,25 rất rõ, đưa phần mềm minh bạch để tất cả giáo viên đều hiểu và chấm điểm như nhau, khắc phục tình trạng lệch điểm đặc biệt ở môn khoa học xã hội” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.
Bình tĩnh trước giờ “G”
Nhắn nhủ với hơn 887 nghìn thí sinh trước giờ “G”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, bao giờ trước khi thi cũng hồi hộp. Tại thời điểm này, các thí sinh hãy bình tĩnh. Bởi vì việc thi không phải đỗ hay trượt mà đây là một dịp để đo kiến thức từ thấp đến cao. Những thí sinh học rất cơ bản đều đỗ tốt nghiệp cả, còn những thí sinh có điều kiện có nhu cầu, thì lúc đó sẽ vào các trường ĐH, CĐ.
Năm nay số thí sinh có nhu cầu vào ĐH, CĐ giảm so với năm ngoái, trong khi đó nhu cầu chỉ tiêu của các trường ĐH vẫn còn cao. Các thí sinh không nên quá lo lắng cứ bình tĩnh, tự tin nhưng phải hết sức nghiêm túc.