Xã hội

Bộ Công an phát động Tết trồng cây 'Vì một Việt Nam xanh'

Đình Minh 19/02/2024 18:13

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2024, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

img_20240219_164218.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động Tết trồng cây năm 2024 tại Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương.

Ngày 19/2, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 'Vì một Việt Nam xanh'. Dự lễ phát động có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Điện Biên.

img_20240219_164215.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng cây giống cho Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương.0

Tại lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Đến nay, toàn lực lượng Công an đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó, có 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị và 3 triệu cây được trồng tại các khu vực đất an ninh do Bộ quản lý.

img_20240219_164213.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao tặng cây giống, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng... cho Công an cấp huyện tại Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

img_20240219_164236.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong năm 2024, toàn lực lượng Công an sẽ phấn đấu trồng tăng 1,5 lần cây xanh so với năm trước, đến năm 2025 sẽ đạt kết quả cao nhất trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Tại lễ phát động, Bộ Công an đã trao tặng cây giống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng các đại biểu trồng cây bồ đề tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Công an phát động Tết trồng cây 'Vì một Việt Nam xanh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO