Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắn pháo hiệu cho tàu thuyền tránh trú bão Talim

17/07/2023 22:24

Đúng 19h30 phút ngày 17/7, loạt pháo hiệu đầu tiên được bắn lên bầu trời TP Hạ Long từ sân cầu cảng của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhằm thông báo khẩn cấp cho tàu thuyền về tránh trú bão Talim.

Ngay từ chiều 17/7, Thiếu tá Lê Trọng Giáp, Hải đội phó Hải đội 2 biên phòng đã cùng anh em chiến sỹ chuẩn bị cho phần việc quan trọng này. Anh cho biết: Quảng Ninh có 4 điểm bắn pháo hiệu báo bão, đó là Ngọc Vừng, Cô Tô, Vĩnh Thực và Hải đội 2. Theo quy định, một ngày có 2 cung giờ để bắn pháo hiệu, tùy theo từng đơn vị lựa chọn có thể bắn lúc 4h30 đến 5h hoặc từ 19h30 đến 20h.

Chiều 17/7, các chiến sỹ Hải đội 2 lên đường thực hiện chuyến đi cuối cùng trong ngày kêu gọi tàu cá của ngư dân về bờ tránh bão.
Cùng với pháo hiệu, chiến sỹ biên phòng còn lưu động dùng loa thông báo các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.
Tới 18h ngày 17/7, hầu hết tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn.
19h, các chiến sỹ được giao nhiệm vụ chuẩn bị súng và pháo báo hiệu.
Loại súng đặc dụng dùng để bắn pháo báo hiệu.
19h30, loạt pháo đầu tiên được bắn lên bầu trời Hạ Long.
Màu pháo sáng một vùng biển.
Niềm vui vì nhiệm vụ nhỏ nhưng cao cả đã hoàn thành.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắn pháo hiệu cho tàu thuyền tránh trú bão Talim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO