Bỏ giãn cách trong trường học
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 sáng 7/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một số biện pháp nới lỏng mới, trong đó có việc không bắt buộc học sinh (HS) đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học…
Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của ngành GDĐT là “không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học mà cần tiếp tục giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay..., đảm bảo vệ sinh các cửa sổ, cửa sổ chính thông thoáng. Nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt lớp học, nhà vệ sinh. Không bắt buộc thực hiện giãn cách lớp học; vẫn hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau... “Không còn tình trạng giãn cách trong trường học” - Thủ tướng lưu ý và yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương phải có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả trung thực, khách quan.
Kể từ đầu tuần tới nay, HS từ bậc THCS tới THPT tại nhiều địa phương đã quay lại trường học. Theo kế hoạch, kể từ đầu tuần tới HS bậc tiểu học và mầm non ở nhiều địa phương sẽ tiếp tục trở lại trường. Tại Hà Nội, những cuộc họp phụ huynh trực tuyến cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày cuối tuần này để nhà trường và phụ huynh cùng bàn bạc, thống nhất về giải pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho môi trường học đường. Dẫu vẫn còn những ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh, nhưng thực tế cho thấy việc thực hiện giãn cách trong lớp học, trường học mấy ngày vừa qua đã khiến cho giáo viên quá tải. Trước hết do số lượng giáo viên của mỗi trường là cố định nhưng việc tách lớp học làm hai, thậm chí làm ba để đảm bảo giãn cách khiến các thầy cô sẽ phải làm việc gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cùng với đó việc kết hợp giãn cách với dạy trực tuyến cũng khiến các thày cô mất nhiều công sức. Đơn cử như việc chấm bài online ở bậc tiểu học thời gian qua, mỗi ngày trung bình các thầy cô nhận được hàng trăm bài tập từ phụ huynh gửi qua zalo. Chỉ riêng việc nhận tin nhắn, phản hồi lại phụ huynh cũng chiếm khá nhiều thời gian trong ngày của giáo viên, chưa nói đến việc họ chấm bài…
Thế nên, việc được bỏ giãn cách, đón HS trở lại học theo lớp như trước khiến các thầy cô thở phào.
Ngày 7/5, Bộ GDĐT đã có văn bản gửi các sở GDĐT, các cơ sơ giáo dục ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học.
Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một số nội dung như sau: Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; không áp dụng giãn cách trong lớp học; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người...
Bỏ giãn cách trong điều kiện 21 ngày qua không có ca mắc mới trong cộng đồng, tất cả các tỉnh, thành phố quyết định để HS đi học trở lại âu cũng là việc xác lập tình trạng bình thường trong cuộc sống mới, trên tinh thần đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội. Nhưng rõ ràng không thể lơ là,chủ quan. Riêng trong môi trường giáo dục, vấn đề lúc này là lo ăn/nghỉ bán trú cho trẻ em bậc tiểu học, mầm non chu đáo. Làm sao để nới lỏng giãn cách, song phụ huynh phải cảm thấy an tâm thực sự khi con em họ tới trường.