Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Bỏ phiếu cho tương lai của chính mình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bỏ phiếu cho tương lai của chính mình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Đi bầu cử chính là thực hiện quyền rất thiêng liêng chọn người thay thế mình lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương trong 5 năm tới. Vì tương lai của chính mình hãy đi bầu cử. Đó là những lời nhắn gửi của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tới đông đảo cử tri cả nước trong ngày hội toàn dân 22/5.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi giám sát công tác bầu cử tỉnh TP Vũng Tàu.

Không vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử

Cuộc trao đổi giữa GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với báo chí xung quanh việc tổ chức cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra trong không khí cởi mở chân thành.

Nói về bầu cử, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng một gia đình muốn hạnh phúc thì cha mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Một đất nước muốn phát triển tốt thì người lãnh đạo phải có tâm huyết, có trí tuệ, tài năng để lo cho đất nước, lo cho quê hương mình. Bầu cử là một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Đi bầu cử chính là thực hiện quyền rất thiêng liêng chọn người đại diện cho mình lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương. Rất mong bà con quan tâm để bầu cho tốt người lãnh đạo đất nước mình.

Những vấn đề khó, nhạy cảm như tại một số địa phương có việc người dân bị kích động bởi các phần tử xấu nhằm gây áp lực cho ngày bầu cử sắp tới cũng đã được người đứng đầu Mặt trận kiến giải và nhắn gửi với tất cả tâm huyết tới cử tri cả nước.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng quan tâm đến cuộc sống của gia đình mình, quê hương mình, đất nước mình. Nếu có những sự kiện ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân mà chúng ta không quan tâm, không thấy bức xúc thì đó là không bình thường. Chúng ta lo lắng cho nhân dân ở những nơi khó khăn do thiên tai hoặc do bệnh dịch thì đó là điều hết sức chính đáng.

“Cuộc bầu cử 5 năm mới diễn ra một lần. Bầu cử là quyền của công dân được chọn người thay mặt mình tham gia lãnh đạo Nhà nước mà cao nhất là Quốc hội và ở địa phương là HĐND các cấp. Chúng ta có những tình cảm khác nhau trước những sự kiện, nhất là khi có những người họ thuyết minh những sự việc đó theo quan điểm riêng, làm cho bà con có thể bức xúc. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì bức xúc trước một việc trong thời điểm hiện nay mà lại từ bỏ quyền và trách nhiệm rất thiêng liêng của mình là chọn lãnh đạo của đất nước, của địa phương trong 5 năm tới”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi cử tri cả nước.

Đồng bào khó khăn không bao giờ đơn độc

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong thời điểm đời sống của đồng bào một số tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu, thủy hải sản chết hàng loạt, đồng bào khu vực ĐBSCL, Tây Nguyên phải gồng mình chống chọi với hạn hán và xâm nhập măn. Và Mặt trận cũng không đứng ngoài cuộc.

Người đứng đầu Mặt trận khẳng định, sẽ nỗ lực đảm bảo cho cuộc sống của bà con ngư dân được tốt hơn trong điều kiện hiện nay. Đảng, Nhà nước, và trong đó có Mặt trận đã và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngư dân khó khăn sẽ không bao giờ đơn độc.

Vừa qua MTTQ Việt Nam cùng với các đoàn thể đã triển khai ký kết một chương trình hỗ trợ cho các ngư dân gặp khó khăn. Theo đánh giá ban đầu, có 12.500 tàu cá trong thời gian ngắn hạn không ra khơi được và sẽ có khoảng 63.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp.

Và để trợ giúp đồng bào vùng hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, MTTQ Việt Nam và 8 tổ chức thành viên đã cùng nhau cam kết hỗ trợ khoảng 10% hộ dân của các vùng bị hạn hán. Sẽ có 45.000 hộ gia đình được hỗ trợ các phương tiện để trữ nước, có thuốc lọc nước sinh hoạt khi cần thiết. Đoàn Thanh niên cũng đã có chương trình dự kiến là xây dựng 10 trạm lọc nước, lọc từ nước lợ sang nước ngọt để cung cấp cho các cụm dân cư.

“Đồng bào khó khăn không bị đơn độc. Chính phủ vào cuộc, Mặt trận và các đoàn thể sẽ vào cuộc. Chúng ta có thể có những bức xúc ngắn hạn đừng vì thế mà bỏ đi quyền quyết định chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Tôi kêu gọi bà con vì tương lai của chính mình, hãy đi bầu cử” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhắn gửi cử tri cả nước.

Hứa với dân là dân nhớ

Cử tri với lá phiếu của mình sẽ chọn ra những người lãnh đạo thay mặt mình tham gia vào cơ quan đại biểu cao nhất của đất nước, địa phương trong 5 năm tới. Cử tri mong muốn đó là những người đủ đức, đủ tài. Để vận động tranh cử các ứng cử viên đưa ra nhiều lời hứa. Nhưng làm sao để giám sát những lời hứa đó của các ứng cử viên sau khi trúng cử.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, hứa với dân là dân nhớ. Những lời hứa phản ánh quyết tâm cụ thể của các ứng cử viên ở thời điểm họ ra ứng cử. MTTQ cũng như người dân trong quá trình tổ chức việc tiếp xúc đều ghi nhận các lời hứa đó, quan trọng hơn là sau khi được bầu, mỗi lần tiếp xúc sau đó, các đại biểu phải có liên hệ lại, báo cáo người dân xem họ đã làm thế nào, đặc biệt, với điều kiện mới phát sinh thì phải nhận nhiệm vụ mới chứ không phải chỉ làm theo lời hứa lúc đó. MTTQ và Thường vụ Quốc hội cũng xác định yêu cầu trong thời gian sau bầu cử phải hình thành hoạt động giám sát lời hứa hệ thống hơn, tốt hơn thời gian qua.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong trao đổi với báo chí về vấn đề này cũng khẳng định, cơ chế nào để bảo đảm lời hứa của người ứng cử trước cử tri được thực hiện một cách đầy đủ nhất, hiệu quả nhất để góp phần củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân, tạo đồng thuận xã hội luôn là câu hỏi, trăn trở của MTTQ Việt Nam thời gian qua.

Ở góc độ MTTQ Việt Nam, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội cần phát huy để làm tốt hơn nữa hoạt động giám sát việc thực hiện lời hứa của người ứng cử nếu trúng cử.

“Dự kiến tới đây, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nghiên cứu xây dựng sáng kiến pháp luật theo đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội dự án Luật Giám sát của nhân dân, trong đó có quy định về vai trò, trách nhiệm, cơ chế để MTTQ Việt Nam thực hiện việc giám sát lời hứa của đại biểu dân cử với cử tri.”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức 5 năm một lần, đây là cơ hội duy nhất để cử tri thể hiện quyền cử tri, mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người công dân, người dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình thông qua lá phiếu đó. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung Hiếu