Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra phòng khám “vẽ bệnh”, thu phí cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra phòng khám “vẽ bệnh”, thu phí cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra phòng khám “vẽ bệnh”, thu phí cao
Cơ quan công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đề nghị rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm nếu có liên quan đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Văn bản số 1417/KCB-QLHN do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức ký ngày 23/7 nêu rõ, Cục nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An “bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao”.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm nếu có theo quy định pháp luật hiện hành.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Văn bản báo cáo phải gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 27/7/2026.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo Công an Nghệ An, nhóm đối tượng tại phòng khám bị cáo buộc dùng thủ đoạn “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng. Thủ đoạn là bố trí nhiều nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm này được cho là đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân lựa chọn các gói điều trị chi phí cao.

Cơ quan điều tra xác định, phòng khám còn chi hàng tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu có chi phí thấp nhằm thu hút khách hàng.

Đáng chú ý, Công an Nghệ An cho biết nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để “vẽ bệnh”, như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng.

Ngoài ra, các đối tượng còn bị cáo buộc bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường diễn ra ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn, mất bình tĩnh. Sau khi người bệnh đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản nhưng thu tiền theo các “gói điều trị” khác nhau.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin, đặc biệt là giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, danh sách người hành nghề và bảng giá dịch vụ.

Người bệnh cần thận trọng với các quảng cáo khám giá rẻ, cam kết điều trị nhanh, dùng danh xưng “bác sĩ đầu ngành” nhưng thiếu thông tin kiểm chứng, hoặc tạo áp lực phải điều trị ngay với chi phí cao.

Đức Trân