Được mùa, được giá, bà con vùng trồng vải Thanh Hà (Hải Dương) vô cùng phấn khởi khi vụ vải sớm năm nay đã mang về một nguồn thu đáng kể. Dự kiến tổng thu nhập vải sớm của toàn huyện Thanh Hà đạt trên 700 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ngoài thị trường truyền thống Trung Quốc thì 1,2 tấn vải thiều đầu vụ 2017 đã được chiếu xạ để xuất khẩu sang Australia càng mang về những tín hiệu vui cho bà con vùng vải.
Đầu mùa, giá vải dao động từ 45.000-55.000 đồng/kg, còn hiện nay trên thị trường, giá mỗi kg vải sớm U Hồng được bán với giá từ 20.000-25.000đồng/kg, tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so với năm ngoái khiến người dân trồng vải vô cùng phấn khởi.
Những ngày qua dọc theo tỉnh lộ 390 từ huyện Thanh Hà chạy về các xã Trường Thành, Vĩnh Lập, Thanh Bính, Thanh Hồng, Thanh Cường... người và các phương tiện từ xe đến thu mua vải đông như mắc cửi.
Được biết, năm nay ngoài các thương lái Trung Quốc đến thu mua thì các doanh nghiệp trong nước cũng mở nhiều điểm thu gom. Huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và thương nhân hoạt động cho nên sự cạnh tranh thu mua vải quả khá lành mạnh, từ đầu vụ chưa xảy ra tình trạng tư thương ép giá.
Năm nay thời tiết thuận lợi với cây vải sớm, cộng hưởng kỹ thuật chăm sóc tốt, tỷ lệ đậu quả đạt 90%. Tại xã Thanh Bính, nơi toàn bộ 216 ha được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, không khí thu hoạch, mua bán diễn ra nhộn nhịp.
Nhà ông Vũ Văn Mùi, năm nay có 2 mẫu vải trồng theo chương trình VietGAP, bội thu quả sớm. Được mùa, được giá, gia đỉnh ông nhẩm tính thu nhập ước khoảng gần 400 triệu đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng NNPTNT huyện Thanh Hà thì chưa năm nào vải sớm được mùa được giá cao như năm nay. Hiện trên địa bàn huyện có gần 4.000ha trồng vải thiều, trong đó có 1.300ha vải sớm được trồng chủ yếu tại 6 xã thuộc khu Hà Đông của huyện, còn lại là vải muộn.
Sản lượng vải sớm Thanh Hà năm nay rất cao, ước tính với 1.300ha vải sớm cho thu hoạch khoảng 18.000 tấn quả. Dự tính tổng thu nhập từ vải sớm đạt trên 700 tỷ đồng. Được giá, thu nhập tăng, có thể nói vụ vải năm nay đã xác lập “kỷ lục” về doanh thu.
Ngoài thị trường truyền thống thì lô vải đầu tiên cũng được chiếu xạ để xuất sang Australia. Theo ông Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I (Cục Bảo vệ thực vật) hiện nay, các doanh nghiệp Australia vẫn tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Australia.
Đây là thị trường rất tiềm năng, hiện Cục Bảo vệ Thực vật đang chuẩn bị rất nhiều hồ sơ và đàm phán, tiến tới đưa một số loại trái cây của khu vực thị trường miền bắc nói riêng và Việt Nam nói chung sang thị trường Australia.
Cụ thể, cùng với quả vải, một số trái cây khác như xoài, nhãn, chanh leo cũng là những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang thị trường này.