Bóng đá Việt: Khó khăn, thách thức và tham vọng
Sau 2 năm quá đỗi thành công với loạt chiến tích lớn nhỏ ở cả 2 cấp độ nam lẫn nữ, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng đến năm 2020 đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng không kém phần tham vọng. Các đội tuyển Việt Nam sẽ có một năm 2020 bận rộn, với việc tham dự các giải châu lục, và kết thúc bằng nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup.

Những mục tiêu lớn
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có những phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh những thành công xuất sắc mà đoàn Thể thao Việt Nam đạt được trong năm 2019, đặc biệt là ở SEA Games 30 tại Philippines. Tinh thần “vì màu cờ, sắc áo” của từng VĐV là hết sức đáng khen ngợi. Bộ trưởng đề nghị cần tập trung cho các giải đấu trong năm 2020. Đặc biệt bóng đá nam phải nỗ lực hết mình tại Vòng loại World Cup, trong khi bóng đá nữ hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2020.
Hai sự kiện lớn nữa trong năm 2020 với bóng đá Việt Nam chính là vòng loại World Cup 2022, nơi mà tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G và hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm. Với những thành tích trong năm vừa qua, chắc chắn áp lực dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trong năm 2020 sẽ rất lớn. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn có thể lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Thách thức lớn đến với thầy trò ông Park vào cuối tháng 3 khi Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở Bukit Jalil. Nếu có 3 điểm trận này, Việt Nam có thể “cắt đuôi” chính đội đang xếp nhì bảng với 9 điểm như Malaysia và tiến thêm một bước cho kế hoạch đi tiếp. Hai trận đấu cuối bảng G của Việt Nam với UAE và Indonesia nhiều khả năng cũng sẽ không nặng nề như khi đối đầu Malaysia ngày 31/3 tới.
Và sẽ là lịch sử nếu Việt Nam có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi trong quá khứ, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đến gần giấc mơ dự sàn diễn lớn nhất hành tinh đến thế. Ngoài mục tiêu rất khả thi ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo còn có cái đích lớn khác ở cuối năm 2020 là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Với một đội hình trẻ trung, thừa khát vọng cống hiến và một bộ óc tài ba, Việt Nam hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh khu vực một lần nữa và nếu điều đó thành sự thực, đó cũng là một cột mốc lịch sử nữa cho nền bóng đá. Bởi từ trước đến nay, chưa khi nào Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch đấu trường khu vực.
Với bóng đá nữ, sau khi lần thứ 6 lên “ngôi hậu” tại SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có khởi đầu như ý khi giành quyền vào chơi vòng đấu play-off giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Việc giành vé tham dự Thế vận hội là mục tiêu không hề dễ dàng với đội tuyển nữ Việt Nam nhưng động lực từ thành công trong năm qua cùng những nỗ lực không ngừng, các cô gái Việt Nam đang rất quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất.
Với bóng đá trong nhà (futsal), lịch sử đang chờ đợi đội tuyển futsal Việt Nam khi sẽ tham dự VCK futsal châu Á 2020. Đây cũng là vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á chọn ra 5 đại biểu ưu tú nhất có mặt ở World Cup futsal 2020 diễn ra tại Litva. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang mang trong mình trọng trách rất lớn của nền bóng đá bởi 4 năm trước, Việt Nam đã gây chấn động khi loại cả Nhật Bản - cường quốc futsal hàng đầu châu Á để hiên ngang tới Colombia. Futsal Việt Nam cũng là đội tuyển bóng đá duy nhất đại diện cho nước nhà ở cấp độ ĐTQG có mặt tại sàn diễn lớn nhất hành tinh.
Năm 2020 cũng sẽ chứng kiến đội tuyển U19 Việt Nam thêm một lần tham dự VCK U19 châu Á 2020 (từ ngày 14 đến 31/10). Đội bóng của HLV Philippe Trousier cùng các học trò được xếp nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm và dưới sự dẫn dắt của “phù thuỷ trắng” nổi danh của bóng đá thế giới, U19 Việt Nam không ngần ngại đặt mục tiêu tham dự U20 World Cup một lần nữa như lứa Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu đã làm được trước đó.
Khó khăn và thách thức
Bóng đá Việt đã có khởi đầu năm mới không như ý khi thầy trò HLV Park Hang Seo phải dừng bước ngay vòng bảng VCK U23 Châu Á cũng như khép lại giấc mơ giành vé tham dự Olympic. Lên đỉnh cao đã khó, giữ vững trên đỉnh cao lại càng khó hơn. U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á 2020 với vị thế đương kim á quân, song giới chuyên môn hiểu rằng cơ hội để lặp lại chiến tích Thường Châu 2018 là không cao bởi những khó khăn chủ quan và khách quan, như lực lượng, thời gian chuẩn bị, cũng như thái độ của các đối thủ. Việc thầy trò Park Hang Seo dừng bước từ vòng bảng U23 châu Á 2020 phản ánh đúng việc bóng đá Việt Nam nằm ngoài top 15 châu Á. Bị loại ngay từ vòng bảng không phải là thất vọng, nhưng thất bại lớn nhất chính là U23 Việt Nam không giới thiệu được bất kỳ nhân tố mới nào. Trước đó một tháng cũng vậy, SEA Games 30 thực ra là cuộc trình diễn của các cựu binh. Nghĩa là trong vòng hai năm, bóng đá Việt Nam không có thêm tài năng trẻ nào, dù tuổi U23, theo chuẩn quốc tế, cũng không còn trẻ nữa.
Sự bất cập về mặt nhân sự đã được báo động trong năm 2019. 10 đợt tập trung trong suốt năm, hơn 60 cầu thủ được triệu tập, đá tổng cộng 10 trận chính thức (vòng loại U23 châu Á và SEA Games), cộng với 9 trận giao hữu trước nhiều quân xanh chất lượng cao như Trung Quốc, UAE, Bahrain... Đội bóng trẻ do HLV Park Hang Seo giữ được thành tích đáng kinh ngạc là không để thua trận nào, nhưng chỉ cần thất bại trước Triều Tiên, là bị loại. Bóng đá trẻ đã và đang được coi như yếu tố quyết định tương lai. Cơ sở để bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục cũng như thế giới cũng từ đó. Ðiều này cũng đặt ra yêu cầu phải dựa vào nội lực, đặt niềm tin vào các cầu thủ, nhất là thế hệ trẻ. Tạo điều kiện và có chính sách tập trung nguồn lực đầu tư cho họ, bắt đầu từ những việc tưởng chừng là nhỏ nhưng không kém phần quan trọng là được ra sân ở các giải đấu quốc nội thử sức để từng bước khẳng định mình.
Cuối tháng 11, thầy trò Park Hang Seo sẽ tham dự AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch. Áp lực của việc bảo vệ ngôi vương chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều 2 năm trước, khi chúng ta là những người đi chinh phục. Nên nhớ, trong suốt 13 năm qua, chỉ có duy nhất Thái Lan là bảo vệ được ngôi vô địch Đông Nam Á (2014, 2016). Đây cũng là đối thủ lớn nhất đe dọa lật đổ ngôi vương của Việt Nam. Dưới triều đại Akira Nishino, bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu hồi sinh. Bên cạnh đó vẫn còn Malaysia luôn đáng gờm, Indonesia đang quyết tâm làm mới mình khi bổ nhiệm huấn luyện viên Shin Tae Yong.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp do đại dịch virus corona gây ra đã khiến các giải bóng đá trong nước phải lùi lại thời gian khởi tranh. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới không chỉ các CLB, các cầu thủ mà nó cũng sẽ có tác động lớn tới quá trình chuẩn bị cho tham vọng, mục tiêu lớn ở cấp độ đội tuyển. Phong độ các học trò ông Park sẽ bị ảnh hưởng nếu giải đấu khởi tranh quá muộn.
Cũng phải dừng và bị động về lịch thi đấu là futsal. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo hoãn giải vô địch futsal châu Á cho các quốc gia tham dự, trong đó có Việt Nam. AFC cho biết việc làm này là cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các VĐV, ban huấn luyện, ban tổ chức... khi đại dịch virus corona đang hoành hành. Giải futsal vô địch châu Á theo kế hoạch diễn ra từ ngày 26/2 đến 8/3 tại Ashgabat, Turkmenistan. Kết quả giải đấu này cũng sẽ được tính là vé dự Futsal World Cup 2020, dành cho năm đội dẫn đầu. Trong thư gửi các quốc gia có đội tuyển tham dự, AFC cho biết chưa ấn định ngày tái khởi tranh giải, tất cả phụ thuộc vào tình hình dịch virus corona.
Năm 2020 sẽ có thêm nhiều mục tiêu lịch sử mà bóng đá Việt Nam phải kỳ vọng rất nhiều vào tài năng của HLV Park Hang Seo. Để có thể tiếp tục gặt hái thành công ngoài tài năng của ông Park thì vẫn phải hội tụ nhiều yếu tố. Từ chất lượng con người, sự nỗ lực hết mình, đánh giá đúng đối thủ, áp dụng chiến thuật hợp lý, cho đến cả yếu tố may mắn nữa. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu kết thúc năm 2020 này, tuyển Việt Nam vừa giành tấm vé lịch sử đến với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vương tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm; tuyển nữ Việt Nam làm nên điều kỳ diệu là giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu những mục tiêu đó hoàn thành như ý nguyện thì sẽ giúp bóng đá Việt Nam có một năm 2020 thành công rực rỡ hơn cả mong đợi.