Bóng đá Việt Nam 2016: Những mục tiêu quan trọng
Trong năm 2016, bóng đá Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quốc tế và những mục tiêu quan trọng cần thực hiện. Bóng đá Việt sẽ có những giải đấu tầm châu lục, những cái đích ở khu vực và thậm chí bóng đá Việt Nam còn giấc mơ đến vé dự Olympic hay VCK World Cup.
Các cầu thủ trẻ U23 VN sẽ phải thể hiện mình ở VCK U23 châu Á để có thể là
trụ cột cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup vào cuối năm.
Ở cấp độ các đội tuyển. Mục tiêu đầu tiên là khi tuyển U23 quốc gia tham dự VCK U23 châu Á (tháng 1). Trong suốt bao năm qua, bóng đá Việt Nam chỉ hướng đến hai sân chơi duy nhất là SEA Games và AFF Cup. Chúng ta cố tình quên mất những giải đấu lớn như VCK U23 châu Á, Asian Cup hay vòng loại World Cup. World Cup là sân chơi quá tầm, còn Asian Cup thì chúng ta mới chỉ có một lần duy nhất được tham dự với tư cách chủ nhà vào năm 2007. Vì thế VCK U23 châu Á 2016 ngay trong tháng đầu tiên của năm mới chính là sân chơi lớn nhất mà bóng đá Việt Nam.
Tuyển Việt Nam được góp mặt ở sân chơi lớn này là nhờ vào thực lực chứ không hề mang tính may mắn. Giải đấu này thực sự quan trọng bởi đây là vòng loại cuối cùng Olympic 2016 Rio De Janeiro vào tháng 6 năm sau. Về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Miura đang đứng trước một giải đấu thật sự lớn và có cơ hội tạo ra bước ngoặt lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Dẫu biết đây là giải đấu có đẳng cấp cao hơn so với đẳng cấp hiện tại của bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, không gì tốt bằng việc cọ xát với các đối thủ có trình độ châu lục ở một giải đấu chính thức tầm châu lục, cũng không gì quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam tốt bằng việc thi đấu ở VCK giải châu Á. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ nhất của VCK U23 châu Á 2016, dù các đối thủ vẫn vượt trội so với chúng ta nhưng mục tiêu vượt qua vòng bảng không phải là bất khả thi. Thành ra, đây không phải là giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam có thể ra sân với tâm lý đá cho xong, như chính các đội bóng của chúng ta vẫn thường như vậy trước đây.
Mục tiêu lớn, quan trọng nhất với người hâm mộ (NHM) nước nhà luôn là AFF Cup. Chắc chắn đây vẫn là giải đấu được quan tâm nhất, được kỳ vọng nhất của bóng đá nước nhà. Đây là giải đấu mà 3 kỳ liên tiếp gần đây, thành tích của bóng đá Việt Nam không tốt, không thỏa mãn được tham vọng nơi NHM. Sau chức vô địch hồi năm 2008 dưới thời HLV Calisto, thành tích cao nhất của Việt Nam là vào tới bán kết. Đấy là năm 2014 khi đội tuyển Việt Nam của HLV Miura băng băng vượt qua vòng bảng, nhưng lại để thua bất thường 2-4 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về sau khi đã thắng rất thuyết phục 2-1 trong trận lượt đi.
Năm nay, ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung 2 đợt trong năm 2016 để làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016. Tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng F sau Thái Lan và Iraq. Mặc dù đã hết cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn rộng cửa đi tiếp vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đi xuống nói chung, đội tuyển quốc gia nam cũng không thể tránh khỏi guồng quay sa sút, về chất lượng con người, chất lượng lối chơi.
Hiện tại, rất khó nói đội tuyển bóng đá Việt Nam đang ở chính xác vị trí nào trên mặt bằng bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, hy vọng rằng chúng ta vẫn còn nằm trong nhóm đầu và có thể tiến xa tại AFF vào cuối năm 2016, giải đấu nhiều khả năng sẽ là bước mở đầu cho việc chuyển giao thế hệ trong bóng đá nội.
Cùng với đó, đội tuyển U19 quốc gia tham dự VCK U19 châu Á (tháng 10) cũng sẽ được quan tâm. Nhưng, điều trớ trêu nằm ở chỗ cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn chưa có HLV trưởng (HLV Hoàng Anh Tuấn đã hết hợp đồng sau khi kết thúc vòng loại), trong khi lứa U19 đã là tương lai gần của nền bóng đá. Thế hệ U19 hiện có của chúng ta cũng không đến nỗi tệ, nhưng điều đáng buồn là họ chưa được quan tâm đúng mức, nếu so với những gì những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ có trước kia.
Một mục tiêu quan trọng khác của bóng đá nước nhà chính là việc đội tuyển bóng đá nữ với nhiệm vụ đòi lại ngôi hậu Đông Nam Á. Năm 2015, đội tuyển bóng đá Việt Nam trắng tay ngay trên sân nhà (thua Myanmar trong trận tranh HCĐ), đấy là nỗi đau quá lớn với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cũng trong vài năm qua, bóng đá nữ của chúng ta có dấu hiệu sa sút, để cho người Thái vượt mặt. Chính vì vậy, việc đòi lại vị trí số 1 khu vực, cũng như tìm lại chiếc cúp Đông Nam Á là mục tiêu đối với đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung.
Dù tại BXH cuối năm của FIFA đã đưa các nữ tuyển thủ đứng trên người Thái nhưng để chứng minh mình là số 1 khu vực không phải điều dễ dàng. Ngay trong những ngày đầu năm tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung để bước vào vòng 3 ở vòng loại Olympic môn bóng đá nữ của khu vực châu Á. Tuyển nữ Việt Nam vinh dự là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở giai đoạn quyết định đến 2 tấm vé của AFC đến với Olympic Rio 2016 nhưng thành tích ấy cũng không có mấy ý nghĩa, do Thái Lan không mặn mà với vòng loại Olympic và cũng không ai dám tin rằng tới đây chúng ta có thể đoạt vé đến được Rio vào mùa hè năm sau.