Bức xúc quản lý thị trường
Người dân phải chờ đến khi nào ngành quản lý thị trường mới thực hiện giải pháp như vị bộ trưởng hứa hẹn “Chính phủ cũng dự định cho phép các chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành mua sắm thêm trang thiết bị, có đề án nâng cấp Cục quản lý thị trường lên thành tổng cục”?
Tại diễn đàn Quốc hội, một Đại biểu Quốc hội thẳng thắn nhận xét: “Quản lý thị trường yếu kém và đề nghị làm rõ trách nhiệm, sẽ khắc phục như thế nào trong thời gian tới? Người được chất vấn tại Quốc hội thừa nhận quản lý thị trường là vấn đề bức xúc dù ngành đã cố gắng rất nhiều. Điều cử tri quan tâm là chỉ ra đúng nguyên nhân tồn tại để tìm biện pháp gia tăng hiệu quả hoạt động quản lý thị trường bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chấn chỉnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, nguyên nhân khách quan của sự yếu kém là độ mở của thị trường ngày càng lớn, mặt trái của kinh tế thị trường ngày càng tác động sâu hơn, biên giới đất nước rất dài, dù đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Một nguyên nhân khách quan quan trọng khác là một bộ phận nhỏ người tiêu dùng vẫn còn tâm lý thích dùng hàng ngoại, vô hình trung làm hàng giả, hàng nhái phát triển. Trong khi chế tài xử vi phạm chưa đủ sức răn đe.
Còn nguyên nhân chủ quan, theo Bộ trưởng, thuộc về trách nhiệm, năng lực, phẩm chất của lực lượng quản lý thị trường. Ông cho biết: Chính phủ cũng dự định cho phép các chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành mua sắm thêm trang thiết bị, có đề án nâng cấp cục quản lý thị trường lên thành tổng cục, hy vọng thực hiện được ở nhiệm kỳ sau.
Ngoài ra, vẫn là biện pháp cố hữu, đặc biệt được nhấn mạnh là việc giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, kêu gọi họ cùng tham gia với các lực lượng chức năng trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.
Nhưng một thực tế là việc “tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức” cần một quá trình dài mới thấm, mới hiệu quả, trong khi “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa không xa” như lời một đại biểu Quốc hội đã nhận xét.
Thật ra, chỉ có một bộ phận nhỏ khá giả có nhu cầu tiêu dùng hàng ngoại chất lượng cao và nhóm khách hàng này không thiếu những nơi cung cấp uy tín để không mua phải hàng giả. Còn hầu hết người tiêu dùng bình thường trong xã hội vẫn vào chợ tiếp cận những cửa hàng, đại lý bán lẻ và chính những nơi ấy là phạm vi quản lý trong vòng tay của quản lý thị trường.
Hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm chất lượng cũng ở nơi đây. Người dân phải chờ đến khi nào ngành quản lý thị trường mới thực hiện giải pháp như vị bộ trưởng hứa hẹn “Chính phủ cũng dự định cho phép các chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành mua sắm thêm trang thiết bị, có đề án nâng cấp Cục quản lý thị trường lên thành tổng cục”?
Người tiêu dùng mong chờ được nhìn thấy những giải pháp thiết thực với chế tài đủ sức răn đe ngăn chặn kẻ mượn gió bẻ măng là mặt trái kinh tế thị trường để trục lợi. Đó chính là các giải pháp trước mắt để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.