Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Bước ngoặt mới cho thị trường chứng khoán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bước ngoặt mới cho thị trường chứng khoán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Biến động các chỉ số chứng khoán gần đây đã tác động trực tiếp tới giá cổ phiếu một số ngành quan trọng như ngân hàng, dệt may, thủy sản… Thị trường đang phản ứng tích cực với quyết định nới room cho nhà đầu tư ngoại.

Bước ngoặt mới cho thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu hồi phục

Nghị định 60/2015/NĐ-CP (Nghị định 60) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán vừa được ban hành có một nội dung đặc biệt được quan tâm từ lâu nay là không giới hạn tỷ lệ sở hữu của các nhà đâu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng. Điểm mới nhất của Nghị định là ngoại trừ các cam kết quốc tế của Việt Nam khi hội nhập và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế.

Thị trường chứng khoán đã 3 lần chứng kiến sự thay đổi về việc mở room. Cụ thể khi mới ra đời có quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 30%, sau đó được nâng lên 49%, và hiện nay là 100%.

Với nội dung mới này, thị trường được kỳ vọng đón thêm nhiều dòng vốn ngoại. Và chỉ sau khi Nghị định được ban hành ít ngày, tại buổi hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại Mỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì, tại buổi Đối thoại với các nhà đầu tư Mỹ trong hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, ông Wibur L. Ross, vị tỷ phú người Mỹ có tài sản trên 3 tỷ USD đã cho rằng Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư vào chứng khoán


Và tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính, khi được hỏi về việc ngành nào sẽ mở trọn 100% và ngành nào hạn chế, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Thành Long cho biết, Nghị định 60 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9 tới nhưng nếu nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng được các điều kiện để tham gia, góp vốn thành lập, mua để sở hữu 100% vốn của công ty chứng khoán hay định chế trung gian đã được quy định tại Khoản 10, Điều 71, Nghị định 58 của Chính phủ, thì có thể thực hiện ngay việc nâng mức sở hữu đến 100% vốn mà không phải chờ văn bản hướng dẫn.

Với ngành nghề hạn chế như ngân hàng chỉ hạn chế tối đa sự tham gia của nhà đầu tư ngoại là 30%. Và một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện chưa có hướng dẫn thì tạm thời là 49%. Như vậy, ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định, thì tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài chỉ phụ thuộc vào quyết định của đại hội cổ đông công ty đại chúng.

Diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua (từ ngày 29-6 đến ngày 3-7), đã có những chỉ dấu đáng nhớ. VN-Index chính thức đạt mốc 616,43 điểm, mốc cao nhất kể từ đầu năm. Trong đó dòng tiền ngoại ào ạt đổ vào. Khối ngoại liên tục mua ròng.

Nhờ sức lan tỏa của Nghị định 60, nhiều mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí tăng điểm mạnh. Nhiều nhà đầu tư đã thu lợi.

Thực tế cho thấy, thời gian tới sẽ có thêm nhiều ngoài đầu tư ngoại vào Việt Nam. Việc mở cửa thị trường chứng khoán với mức độ lớn hơn sẽ tạo nhiều cơ hội doanh nghiệp trong nước tìm nhà đầu tư, đối tác chiến lược.

Nhận định về thị trường tuần mới, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt viết, lực cầu bền bỉ của khối ngoại, sau khi Nghị định 60 được thông qua, tập trung ở các mã bluechips có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số vẫn đang đủ sức giữ nhịp cho thị trường. Trong bối cảnh dòng tiền nội còn giữ tâm lý khá thận trọng, biến động thị trường trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt cùng với động thái mua bán ròng của khối ngoại.

Một thông tin khác từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết riêng trong tháng 6-2015, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. Điều này hỗ trợ thêm khối lượng giao dịch trên thị trường.

Nhiều nhà đầu tư cũng cho biết, thị trường lại được nhen nhóm khi niềm tin quay trở lại. Hy vọng tuần mới thị trường sẽ có nhiều thuận lợi trước sự tác động của Nghị định 60.

H.Hương