Thứ Bảy, 7/6/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
buôn
Tin tức cập nhật liên quan đến buôn
Không khoan nhượng với buôn lậu, hàng giả
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm kéo dài 3 tháng để đấu tranh toàn diện, triệt để với loại tội phạm này.
Giám sát - Phản biện
Bình Thuận: Thành lập tổ công tác ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Ngày 6/6, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ban hành Quyết định Thành lập Tổ công tác chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại địa phương.
Hiểm họa từ ma trận hàng giả Bài cuối: Quyết liệt chặn hàng giả, hàng nhái
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Tăng cường chế tài, nâng cao nhận thức và áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc là những giải pháp then chốt, để từng bước lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã ghi lại ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia, người tiêu dùng về vấn đề này.
Hơn 800 ki ốt chợ Vinh đóng cửa
Từng được biết đến là trung tâm buôn bán sôi động bậc nhất khu vực Bắc Trung bộ, chợ Vinh, trái tim thương mại của TP Vinh (tỉnh Nghệ An) lại đang chứng kiến giai đoạn ảm đạm chưa từng có.
Hải quan phát hiện hơn 1.200 vụ vi phạm trong tháng 5/2025
Ngày 5/6, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 5/2025.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cao điểm ngăn chặn buôn lậu, hàng giả
Thủ tướng yêu cầu từ kết quả tấn công bước đầu của đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, cần tiếp tục làm cho đợt tấn công cao điểm sôi động, quyết liệt hơn nữa.
Khởi tố 36 vụ, 119 bị can về tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ 15/5 đến 3/6, công an các cấp đã nắm tình hình, nhận diện, đấu tranh với tội phạm từ đó khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi khác tại 24 địa phương.
Tin buồn
Vô cùng thương tiếc báo tin ông Chu Quốc Phận (bố đẻ nhà báo Chu Thị Thanh Tâm, Phó ban Kinh tế - Xã hội Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.
Tăng sức đề kháng với hàng giả
Chỉ trong nửa tháng cao điểm truy quét, trấn áp hàng giả, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc nổi cộm gây bức xúc xã hội. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Vì sao đã có các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà vấn nạn hàng giả vẫn hoành hành?
Ngăn chặn thực phẩm bẩn từ cửa ngõ Móng Cái
Chỉ vào mấy ngày cuối tháng 5, tại vùng biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ (bao gồm mực ống, sách bò và chân gà. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ và đã bốc mùi hôi thối.
“Mở để quản trị” thị trường vàng
Tại cuộc họp mới đây với Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: Để quản lý tốt thị trường vàng cần chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy thị trường có kỷ cương, từ “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”. Nói một cách dễ hiểu, Tổng Bí thư yêu cầu phá thế độc quyền sản xuất vàng miếng để giá vàng trong nước có thể tiệm cận với giá vàng thế giới bằng cơ chế thị trường có kiểm soát, thiết lập cơ chế thuế để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, “găm” vàng của một số doanh nghiệp...
TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 34 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày 29/5, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố.
Khởi tố nhóm đối tượng bán hơn 17,3 tấn gạo giả thương hiệu Gạo ST25 Ông Cua
Tổng khối lượng gạo giả nhãn hiệu Gạo ST25 Ông Cua mà các đối tượng đã bán ra thị trường là 17,3 tấn, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quảng Ngãi: Thành lập tổ công tác ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả
Tỉnh Quảng Ngãi thành lập tổ công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh này.
'Tạo sự kết nối hiệu quả hơn giữa thị trường vàng trong nước và quốc tế'
Tổng Bí thư đề nghị mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng, góp phần giảm chệnh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời hạn chế tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.
Khởi tố 4 đối tượng buôn bán hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng ở Nghệ An
Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi buôn bán hàng giả.
Nỗi lo thuốc giả tràn lan
Ngày 26/5, Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM tổ chức hội thảo chuyên đề “Thuốc giả - hệ lụy thật: Giải pháp nào ngăn chặn?”. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia bày tỏ lo lắng khi thuốc giả diễn biến phức tạp trên thị trường.
Xử lý nghiêm việc dùng chất tăng trưởng hoa quả
Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về kỹ thuật, quy trình tiền kiểm, hậu kiểm và cấp phép hàng hóa.
Vì sao sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp?
Hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh… liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang. Vậy, nguyên nhân vì đâu tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả diễn biến phức tạp?
Xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả
Trong 2 năm gần đây, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hàng trăm vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả. Riêng năm 2024, đã có 27 loại thuốc bị đình chỉ lưu hành do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có 8 loại bị xác định là thuốc giả.
Phát hiện nhiều đối tượng, cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả
Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển mỹ phẩm giả vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng…
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, lực lượng, đơn vị chức năng đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Xem thêm