Cả nền bóng đá nằm trong tay 2 người?

Khánh Vy 18/01/2016 05:46

Thời gian gần đây, dư luận quan tâm bóng đá cả nước đã đặt quá nhiều dấu hỏi về năng lực, vai trò, hoạt động của thường trực VFF khi nền bóng đá xuất hiện những việc thực sự bất thường. Và mọi việc trở nên thực sự thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người khi Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Gụ đã cho “nổ bom” về chính nội bộ của VFF tại Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2016 của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT). Những phát biểu của ông Gụ đã cho thấy nền bóng đá Vi

Cả nền bóng đá nằm trong tay 2 người?

Nội tình thường trực VFF đã bộc lộ nhiều vấn đề trong công tác điều hành.

Khi được hỏi về những phát biểu của mình tại Hội nghị triển khai công tác ngành TDTT năm 2016 liệu có phải là nội bộ VFF thực sự mất đoàn kết?, ông Nguyễn Xuân Gụ đã thẳng thắn: “Những phát biểu của tôi tại hội nghị này không phải là để gây mất đoàn kết mà đó chỉ là những ý kiến phản biện để cho công việc được hoàn thiện và tốt hơn. Cái chính là vấn đề này ít người dám nói ra”.

Không phải đến khi ông Xuân Gụ đăng đàn chỉ trích VFF ở Hội nghị do Tổng cục TDTT tổ chức, dư luận mới biết thường trực VFF mất đoàn kết, có nhiều bất hợp lý (và cả thiếu dân chủ) trong quá trình hoạt động, vận hành...

Khi trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Gụ thẳng thắn: Những phát biểu đó của mình là bằng tâm huyết, niềm đam mê của mình với mong muốn chung sức cùng mọi người để xây dựng và đưa bóng đá nước nhà đi lên chứ không có động cơ cá nhân gì và không phải gây ra mất đoàn kết. Những phát biểu vừa qua của ông không phải là nội bộ lãnh đạo VFF tố nhau, mà là những lời tâm huyết của một người làm bóng đá và muốn chung sức với mọi người đưa bóng đá nước nhà tiến lên chứ không ham hố gì và không có động cơ cá nhân gì “những vấn đề này đã được đưa ra trong cuộc họp thường trực và BCH liên đoàn và tôi chỉ là người thông tin lại với những người làm thể thao cả nước để chia sẻ khó khăn với VFF chứ không đưa ra và đặt vấn đề nó là việc mất đoàn kết ở VFF. Tôi không phải mượn hội nghị đó để tố lẫn nhau trong nội bộ”, ông Gụ chia sẻ.

Ông Gụ đã nói thẳng sự vắng mặt trong thời gian dài vừa qua của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bởi lý do bệnh tật đang khiến bộ máy lãnh đạo cao nhất ở VFF hoạt động không hiệu quả và thiếu đồng bộ.

“Tuy không có trong điều lệ nhưng Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được chỉ định làm Phó chủ tịch thường trực. Bản thân tôi ngày nào cũng đến trụ sở VFF nhưng chả mấy khi gặp anh Tuấn vì anh Tuấn đi quá nhiều. Mới đây, ông Lê Hoài Anh có nói với tôi, anh Tuấn sang Qatar theo dõi vòng chung kết U.23 châu Á và tham gia hợp tác với Liên đoàn bóng đá Qatar. Tôi thử hỏi, hợp tác ở đây là hợp tác cái gì?”. Phát biểu của ông Gụ là thực tế bởi dù mới trôi qua có nửa tháng nhưng ông Trần Quốc Tuấn đã đi công tác nước ngoài đến 3, 4 chuyến và giờ này vẫn đang ở Quatar. Chuyện ông Dũng bị bệnh giao lại quyền thường trực cho ông Tuấn đã được chỉ ra là sai điều lệ. Nhưng nó trở thành to chuyện hơn bởi ông Tuấn vốn lâu nay chỉ đi họp, đi công cán nước ngoài nhiều hơn thời gian ở trong nước nên chắc chắn công tác chỉ đạo, bàn thảo và điều hành không thể suôn sẻ.

Với những người yêu bóng đá chân chính, chắc chắn họ đều muốn ông Xuân Gụ nói hết những tồn tại lúc này của VFF. Sẽ chẳng ai đồng tình nếu ông giấu nhẹm, tô hồng VFF ở một hội nghị có đầy đủ “bá quan văn võ” của ngành thể thao nhất là khi một “Hội nghị Diên Hồng bóng đá” như kế hoạch đã không được tổ chức.

Có thể hiểu, thông điệp lớn nhất của ông Xuân Gụ muốn chuyển tải tại một hội nghị có quy mô và sức lan tỏa lớn hơn Đại hội thường niên VFF và Hội nghị BCH VFF là VFF thực sự đã “bất an” lắm rồi! Tổng cục TDTT, Bộ VH, TT& DL cần phải giám sát, định hướng, quản lý chặt hơn để chấn chỉnh thường trực VFF, không để nó tiếp tục là sân khấu của riêng 2 người nữa thì mới mong cải biến nền bóng đá đang lao dốc không phanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nền bóng đá nằm trong tay 2 người?