Chính trị

Cả nước sẵn sàng trước bước ngoặt lịch sử

H.Nguyên - N.Quốc - X.Thi - N.Văn 30/06/2025 09:45

Ngày 1/7/2025 - thời điểm chính thức vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cả nước có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một cột mốc lịch sử. Công việc chuẩn bị đã sẵn sàng ở các địa phương trong cả nước.

gen-h-thay biển
Các trụ sở phường trên địa bàn Hà Nội gắn biển tên mới chuẩn bị cho thời điểm chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 1/7/2025 - thời điểm chính thức vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cả nước có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một cột mốc lịch sử. Công việc chuẩn bị đã sẵn sàng ở các địa phương trong cả nước.

Vận hành thử không để hoạt động nào gián đoạn

Cùng với các địa phương trong cả nước, nhiều tỉnh, thành ở miền Trung đã chủ động vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã, rà soát lại tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí công tác, sẵn sàng cho việc chính thức đi vào hoạt động không bị gián đoạn, đặc biệt trong khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Hà Tĩnh, chiều 27/6, buổi làm việc chính thức cuối cùng của chính quyền địa phương 3 cấp tại phường Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh (từ ngày 1/7/2025 là phường Trần Phú) có khá đông người dân đến giao dịch. Phường Trần Phú trên cơ sở sáp nhập các xã, phường gồm Thạch Trung, Đồng Môn, Thạch Hạ và Hộ Độ. Từ ngày 20/6 đến 28/6, phường Trần Phú vận hành thử nghiệm hoạt động xã mới.

Cùng một lúc có 3 người dân đến yêu cầu các thủ tục hành chính nên chị Nguyễn Thị Bích - chuyên viên văn phòng phường Trần Phú phải thoăn thoắt thực hiện các thao tác trên máy tính, trình ký hồ sơ để kịp trả kết quả cho từng người. “Mặc dù lúc này là thời gian bàn giao hồ sơ nhưng chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, không để người dân phải chờ đợi” - chị Bích nói.

Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND phường Thạch Hạ cho biết, đơn vị đã tu sửa cơ sở vật chất, tập huấn cho cán bộ, công chức và nâng cấp hệ thống trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin. Phường tập trung vào việc xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan đã được sắp xếp, bố trí lại để đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền mới.

“Vừa chạy vừa xếp hàng, cả làm và cả học. Chính quyền mới về cơ bản theo quy định của Trung ương là trên 1.000 nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cấp xã nên trước mắt sẽ có nhiều thử thách với cán bộ, nhân viên” - ông Hàn nói.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình vận hành thử nghiệm hoạt động của xã, phường mới trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 20 đến 28/6 đã thực hành, hoàn thiện các bước quy trình, công việc trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; khả năng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND và của cán bộ, công chức xã, phường đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm thông suốt, liên tục, nhanh, hiệu lực, hiệu quả. Địa phương phân công các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ, kiểm tra, giám sát tại từng xã/phường qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo khi vận hành chính thức được thông suốt, hiệu quả.

Ông Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, dù vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên đến nay, cơ bản bộ máy xã Mỹ Thủy mới đã sẵn sàng đi vào hoạt động, đảm bảo quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp... không bị gián đoạn.

Tại tỉnh Quảng Bình, đến ngày 30/6, các xã mới đã hoàn thiện phương án bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy theo hướng phù hợp với năng lực và vị trí việc làm. Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, kết nối hạ tầng số đã hoàn thiện, đáp ứng việc vận hành chính quyền xã mới chính thức từ ngày 1/7/2025.

h2_chinh_quyen_2cap.jpg
Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trần Phú (Hà Tĩnh) trong những ngày vận hành thử nghiệm. Ảnh: HN.

Thay đổi cách phục vụ gần dân, sát dân

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong môi trường số để bộ máy chính quyền xã mới đi vào hoạt động thực sự hiệu quả, gần dân và phục vụ dân tốt hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp phường khi vận hành hiệu quả sẽ giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Chuyển đổi mô hình không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức mà còn là thay đổi cách phục vụ. Chính quyền phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và lắng nghe người dân nhiều hơn. Đặc biệt, không được để xảy ra gián đoạn trong phục vụ người dân khi thực hiện thủ tục hành chính” - ông Phương khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nước sẵn sàng trước bước ngoặt lịch sử