Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Các Bộ trưởng trả lời 140 câu hỏi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Các Bộ trưởng trả lời 140 câu hỏi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều ngày 27/11, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, trả lời về việc phiên chất vấn kỳ họp lần này bất cứ ai cũng có thể trả lời liệu có hợp lý? ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, đây là lần đầu tổ chức chất vấn theo hình thức “quét” lại các vấn đề mà Thủ tướng, và các thành viên Chính phủ thực hiện từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Đây là kiểu chất vấn mới chưa làm bao giờ. Đã có 140 câu được các Bộ trưởng trả lời, và cử tri rất hoan nghênh. 

Trước vấn đề Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được QH thông qua trong đó không thi hành án tử hình với việc người nộp ít nhất ¾ tài sản tham ô; Vậy người nộp tiền khắc phục hậu quả do tham nhũng trước khi Luật có hiệu lực thì có thoát án tử hình hay không? ông Nguyễn Đình Quyền- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cho biết, số tiền thu được từ các hành vi tham nhũng gây ra trong những năm quá rất thấp nên khi soạn thảo, Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định như vậy để thu hồi thiệt hại cho nhà nước. Luật này không hồi tố, các quan hệ phát sinh tính từ ngày Bộ luật có hiệu lực, còn các trường hợp xảy ra trước khi Luật có hiệu lực thì không áp dụng.

Trả lời về việc ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sang Việt Nam đã phát biểu trước Quốc hội như vậy, nhưng lại phát biểu khác tại Singapore, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng khi đến thăm Việt Nam ông Tập Cận Bình có nói đến hạn chế bất đồng, tăng cường đối thoại để hạn chế xung đột. 9 năm qua người đứng đầu Trung Quốc mới sang Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội là dấu hiệu ấm lên giữa hai bên. Chúng ta là nước láng giềng chung sống hòa bình hợp tác thì mới phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải hàng không, và chủ quyền của chúng ta.

H.Vũ