Các đoàn phía Nam thắng lớn tại Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường Đà Nẵng
Ngày 3/7, sau 3 ngày tranh tài đẹp mắt, Lễ hội Lân – Sư – Rồng Hòa Cường TP Đà Nẵng mở rộng lần I năm 2026 đã khép lại với dấu ấn từ các đoàn tỉnh thành phía Nam.
Lễ hội Lân – Sư – Rồng diễn ra từ 30/6 tại Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn với nhiều màn biểu diễn đặc sắc, Ban giám khảo đã công bố các giải thưởng.
Trong đó, 2 nội dung thi đấu Địa Bửu và Mai Hoa Thung đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.
Không phụ lòng ủng hộ của người dân, du khách, các đoàn lân, sư, rồng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cống hiến những bài biểu diễn công phu, thể hiện kỹ thuật điêu luyện, tinh thần thượng võ và sự sáng tạo, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của nghệ thuật Lân, Sư, Rồng Việt Nam.
Kết quả, ở nội dung Địa Bửu, giải Nhất thuộc về đoàn Nhơn Nghĩa Đường (TP. Hồ Chí Minh); giải Nhì thuộc về Miếu Bảy Bà (An Giang); giải Ba thuộc về Xóm Lưới (Kon Tum). Các giải Khuyến khích được trao cho các đoàn Nón Lá (Đắk Lắk), Long Vân (Gia Lai), Nam Anh (Huế), Tâm Hoa (TP. Hồ Chí Minh) và Uy Dũng (Đà Nẵng).
Ở nội dung Mai Hoa Thung, giải Nhất thuộc về đoàn Miếu Bảy Bà (An Giang); giải Nhì thuộc về Tài Anh 139 (An Giang); giải Ba thuộc về Nhơn Nghĩa Đường (TP. Hồ Chí Minh). Các giải Khuyến khích được trao cho các đoàn Nón Lá (Đắk Lắk), Nam Hoa (Lâm Đồng), Đình Thần Châu Phú (An Giang), Tứ Kỳ (Hà Nội) và Tâm Nghĩa (Lâm Đồng).
Có thể thấy, các đoàn đến từ các tỉnh thành phía Nam đã chiếm ưu thế trong mùa giải lần này. Theo lãnh đạo phường Hòa Cường, Lễ hội Lân – Sư – Rồng hướng đến tổ chức thường niên để tạo hoạt động sôi nổi, phát triển sản phẩm du lịch mới và kinh tế đêm tại trung tâm TP Đà Nẵng.
Trong 2 ngày 3-4/7, lễ hội tiếp tục diễn ra các hoạt động không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP; trò chơi dân gian, hội thi Nhảy dân vũ; khu trải nghiệm văn hóa - du lịch…





















