Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Các Hội quần chúng Phú Thọ từng bước thích ứng mô hình tổ chức mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Các Hội quần chúng Phú Thọ từng bước thích ứng mô hình tổ chức mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban hoạt động các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh đánh giá cao tính chủ động và đóng góp của các hội quần chúng từ khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Ảnh: Tùng Duy.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh đánh giá cao tính chủ động và đóng góp của các hội quần chúng từ khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Ảnh: Tùng Duy.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các Hội quần chúng Phú Thọ rất nghiêm túc vào cuộc ngay từ đầu năm triển khai các nghị quyết, chính sách, và các hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Việc chủ động xây dựng và ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, đã tạo điều kiện cho các cấp hội cơ sở thực hiện phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương, từ đây góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đồng hành quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Phú Thọ.

Phú Thọ hiện có 14 tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Tinh gọn và từng bước ổn định tổ chức với mô hình mới, các Hội đã chủ động rà soát chức năng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động liên tục dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Các hội viên đã và đang thích ứng mô hình tổ chức mới, phát huy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, có nhiều đóng góp đáng ghi nhận 6 tháng qua.

Nhiều hoạt động được các cấp hội cơ sở thể hiện phong phú, đa dạng hấp dẫn, như vận động nhân dân tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh; vận động các gia đình soạn mâm cơm ngày Giỗ Tổ, tham gia xây dựng thôn, làng văn hóa; tổ chức văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo hội viên, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, các cấp Hội rất tích cực vận động hội viên tham gia “Bình dân học vụ số”, tập huấn ứng dụng công nghệ - thông tin. Một số Hội đã chủ động sử dụng mạng xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền như: Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh, Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của các cấp Hội được hội nghị ghi nhận trong 6 tháng qua. Ảnh: Tùng Duy.
Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của các cấp Hội được hội nghị ghi nhận trong 6 tháng qua. Ảnh: Tùng Duy.

Hội Luật gia tổ chức 7 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, 2 lớp tập huấn về lĩnh vực pháp luật cho 150 lượt cán bộ, hội viên, phối hợp với cấp xã tổ chức 15 hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực đất đai, tư vấn giải quyết khiếu nại 400 vụ việc, hòa giải 98 vụ việc.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thành công nhiệm vụ tư vấn, phản biện cấp tỉnh đối với “Đề án Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030” với sự tham gia của gần 80 chuyên gia, nhà khoa học.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị xuất bản bản tin hữu nghị nhân dân số 1 năm 2026 cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh, tiềm năng Đất Tổ.

Hội văn học nghệ thuật phối hợp tổ chức Triển lãm Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế với chủ đề “Dòng chảy văn hóa” quy tụ 118 tác phẩm của 107 tác giả, trong đó có 19 tác phẩm của 10 nghệ sĩ đến từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Khúc mắc trong hoạt động cần tháo gỡ

Về tiến độ tổ chức Đại hội các Hội quần chúng, hiện nay tại Phú Thọ mới có 1 đơn vị tổ chức thành công Đại hội (Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh); 8 đơn vị đã hoàn thành các bước chuẩn bị; 4 đơn vị đang trong quá trình chờ hoàn thiện quy trình công tác cán bộ.

Tại Hội nghị giao ban, đại diện Hội Luật gia cho biết đã tới nửa năm nay chưa được giao nhiệm vụ, thiếu kinh phí hoạt động. Điều này cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác nhận tổ chức bộ máy và hoạt động của các hội từng bước được ổn định, song trong hoạt động còn lúng túng, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng công việc cho các hội chưa rõ ràng.

Đại diện Hội da cam cho biết: hiện đang rất khó khăn về trụ sở hoạt động, và hiện có tới 150 cháu nhỏ mồ côi trong toàn tỉnh đang trong hoàn cảnh sống khá thương tâm, nay rất cần có cơ sở tiếp nhận bảo trợ.

Đại diện các Hội quần chúng nêu lên các kiến nghị liên quan hoạt động trong tình hình mới. Ảnh: Tùng Duy.
Đại diện các Hội quần chúng nêu lên các kiến nghị liên quan hoạt động trong tình hình mới. Ảnh: Tùng Duy.

Nhiều ý kiến cho thấy: Việc cụ thể hóa, xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai một số lĩnh vực công tác Mặt trận và chế độ báo cáo có lúc còn thiếu kịp thời; Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của một số hội còn hạn chế; Đa số các Hội chưa tự chủ được kinh phí hoạt động nên việc triển khai các nhiệm vụ của hội bị động, chưa hiệu quả. Điều kiện cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị làm việc còn hạn chế

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị của các Hội, nhưng cũng mong muốn các Hội chủ động sáng tạo trong hoạt động với sự đồng hành của Mặt trận.

Các Hội quần chúng tỉnh Phú Thọ từ nay đến cuối năm, có những nhiệm vụ trọng tâm, như nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến hội viên và nhân dân; Làm tốt “Bình dân học vụ số” - các Hội không thể đứng ngoài cuộc. Đặc biệt chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

TÙNG DUY