Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Các ngành công nghệ mở ra 'mỏ vàng' cho startup Việt khởi nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Các ngành công nghệ mở ra 'mỏ vàng' cho startup Việt khởi nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đây là nội dung được thông tin tại tọa đàm thương mại hóa công nghệ sâu (Deep Tech) do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức vào ngày 27/11.

Tại tọa đàm, ông Youssef Iguider, đại diện SRI International (Hoa Kỳ) cho biết, khi có mặt tại Việt Nam, SRI International chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên các bài học từ thung lũng Silicon. Quá trình này là cơ hội để cho các startup công nghệ của Việt Nam biến các ý tưởng của mình đến sản phẩm ứng dụng thực tế, cùng việc được kiểm chứng bởi thị trường.

Robot hỗ trợ các thủ tục hành chính tại phường An Khánh (TPHCM) nhận được nhiều phản hồi rất tích cực của người dân. Ảnh: Hồng Phúc
Robot hỗ trợ các thủ tục hành chính tại phường An Khánh (TPHCM) nhận được nhiều phản hồi rất tích cực của người dân. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Youssef Iguider, SRI International đã tạo ra ARPANET (tiền thân của Internet), chuột máy tính, màn hình LCD, robot phẫu thuật Da Vinci và trợ lý ảo Siri trên iPhone. Ngoài ra, còn nhiều các sản phẩm công nghệ có ảnh hưởng trên toàn cầu, là cơ hội để các startup công nghệ Việt học hỏi và đổi mới sáng tạo và cũng có cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực Deep Tech với SRI thời gian tới.

Về cơ hội của các doanh nghiệp công nghệ trong nước, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban nghiên cứu Chính sách, Chiến lược của HCMC C4IR cho rằng, hiện nay quá trình chuyển giao tri thức về thương mại hóa công nghệ chuyên sâu đang được TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, trong đó có kinh nghiệm từ SRI. Các nội dung chính được thành phố rất quan tâm, về các trụ cột, như: con người, quy trình, hạ tầng, tài chính và cơ chế chính sách.

Dự kiến, HCMC C4IR và SRI International sẽ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới việc xây dựng các viện nghiên cứu chuyên sâu và thúc đẩy dòng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong nước vào thời gian tới.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch hợp tác dài hạn, nhằm xây dựng hệ sinh thái Deep Tech thời gian tới tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có các chia sẻ về ứng dụng công nghệ số tiên tiến (AI, 5G, điện toán lượng tử) và các dự án đã thương mại hóa thành công ở các quốc gia phát triển. 

Đáng chú ý,  bà Vũ Kim Hạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong nước nên nắm bắt xu hướng phát triển mới. Trong khi đó, ở thượng tầng nên xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tính cộng hưởng dựa trên nền tảng SMEs, vốn là lực lượng chiếm đa số trong nền kinh tế. Từ đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

TRUNG HẬU