Cấm nữ sinh trang điểm: Nên hay không?
Những ngày qua dư luận xôn xao về việc Trường THPT M.V Lômônôxốp Hà Nội đưa ra quy định cấm học sinh nữ (HS) đánh son khi đến trường. Nói về điều này, nhiều giáo viên và chuyên gia tâm lý cho rằng cần phải tùy từng trường hợp để có biện pháp xử lý. Còn việc cấm hay lục cặp các em là không nên.
Nhiều trường cấm học sinh trang điểm
Văn bản của Trường THPT M.V Lômônôxốp có ghi: Thực hiện nội quy nhà trường, căn cứ ý kiến của cha mẹ HS trong hội nghị ban đại diện cha mẹ HS nhà trường, để đảm bảo sự an toàn cho HS trước hiện tượng bán son giả tràn lan trên thị trường, không kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng cũng như thời hạn sử dụng, Ban giám hiệu nhà trường quyết định bắt đầu từ 7h sáng ngày 21/9, tất cả các HS nữ không được tô son khi đến trường.
Văn bản cũng yêu cầu: “Bảo vệ và bộ phận Đức dục trực ngoài cổng trường, không cho HS nữ tô son mỗi khi vào trường. Giáo viên bộ môn dạy trên lớp, không cho HS tô son môi vào lớp học. Nhà trường kiểm tra phát hiện thấy HS nữ nào tô son môi trong lớp học, thì lớp đó sẽ phải chịu sự phê bình nghiêm khắc của nhà trường. Giáo viên bộ môn dạy tiết đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu”.
Trên thực tế, lệnh cấm trang điểm đối với HS không phải chỉ ở trường Lomonoxop, mà nhiều trường đều quy định trong nội quy nhà trường. Ví dụ ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Giám hiệu trường này cũng không tán thành việc HS trang điểm tới trường.
Bà Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng cho rằng: HS ở lứa tuổi này rất thích thể hiện mình qua hình thức, nhất là HS thành thị. Nếu không đưa vào nội quy thì các em sẽ mặc sức son phấn, nhuộm tóc lòe loẹt. Rất không nên. Trường chúng tôi yêu cầu HS không trang điểm, không đeo khuyên tai, không nhuộm tóc, đánh móng tay, không để các kiểu tóc kỳ quái… khi đến trường.
HS trang điểm quá lòe loẹt, phản cảm thì không phù hợp với môi trường học đường. Tuy nhiên quy định như vậy, nhưng nếu các em có đánh chút son hồng đến lớp thì cũng có thể cho qua hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng, chứ không đến mức có hẳn một bộ phận túc trực để không cho vào lớp...
Không chỉ có các trường THPT, ngay cả các trường THCS cũng đã ban hành quy định cấm HS trang điểm khi đến lớp như Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Phương Mai.
Theo Phương Khanh, HS lớp 9 (THCS Phương Mai) cho biết: Trường em ở mỗi lớp đều có bảng nội quy, trong đó có ghi HS không được trang điểm khi đến trường. Cũng có một số bạn tô son nhưng tô nhạt, khi bị cô giáo phát hiện thì nhắc nhở đi lau son. Tuy nhiên, Khanh cũng cho biết thêm rằng, đã từng có trường hợp bị cô giáo đề nghị ra khỏi lớp do nhắc nhở nhiều lần và trang điểm đậm quá.
Cần linh hoạt
Theo ông Phạm Văn Thiện, giáo viên Trường THCS Hồng Bàng, TP HCM chia sẻ: Nếu HS đi học mà chỉ tô son nhẹ, phớt qua trong mức độ vừa phải thôi thì có thể chấp nhận được, vì các em cấp 3 cũng lớn rồi. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì cũng không nên. Chúng ta không nên cổ súy cho các em về điều này, cũng không nên xem chuyện này là bình thường. Bất cứ cái gì mà quá mức thì sẽ không tốt. Tuy nhiên về việc đưa ra quy định “cấm”, ông Thiện cho rằng các nhà trường cũng phải linh hoạt tùy trường hợp.
Nói về điều này, ThS Tâm lý Nguyễn Thành Đoàn chia sẻ: Theo tôi, việc cấm HS tô son đến trường xuất phát từ quan điểm của từng nhà trường, mong muốn xây dựng môi trường trong nhà trường thế nào để đưa ra những quan điểm phù hợp nhất. Bởi họ sẽ căn cứ vào thực tế nhà trường ra sao, thực tế thực trạng HS của trường tô son đến trường ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập ra sao, môi trường học tập, thuần phong mỹ tục, nề nếp nhà trường thế nào… Do đó, tôi không đánh giá là quyết định này đúng hay sai.
Tuy nhiên, về mặt bằng chung của của xã hội các em nữ sinh đến tuổi dậy thì và trưởng thành thì nhu cầu về làm đẹp là nhu cầu hết sức tự nhiên của phụ nữ. Một trong những giáo dục mà chúng ta muốn hướng tới đó là thẩm mĩ. Do đó, việc cấm hay không cấm HS tô son đến trường không phải là vấn đề. Quan trọng là cách chúng ta dạy cho trẻ nhận thức được nên tô son thế nào, tô son ra sao để phù hợp với độ tuổi để vẫn đảm bảo được thẩm mĩ và giữ được nét đẹp của tuổi học trò trong sáng, không vượt quá lứa tuổi các em.
Văn bản cấm học sinh tô son của Trường THPT M.V Lômônôxốp Hà Nội.
Hơn nữa, tất cả các vấn đề cấm hay kỷ luật chỉ đưa ra khi chúng ta bất lực, không có phương pháp giáo dục cho các em. Còn quan trọng nhất là việc giáo dục, định hướng cho các em. Trường hợp này, theo tôi nghĩ cần tuyên truyền cho bố mẹ các em trước. Sau đó, bố mẹ các em sẽ cùng trao đổi với con để tìm ra biện pháp phù hợp nhất.
Bởi nhu cầu trang điểm là nhu cầu tất yếu, ngay từ các chương trình văn nghệ lứa tuổi mầm non đến THPT các em đều phải mặc trang phục đẹp, đánh phấn, bôi son là hết sức bình thường. Do đó, nhà trường nên có biện pháp cho phù hợp.
TS Tâm lý Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch HĐQT Trường Đình Tiên Hoàng:
Không nên cấm, hãy hướng dẫn các emViệc nhà trường hướng dẫn cho HS sống lành mạnh, an toàn rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cách làm phải hết sức lưu ý vì không phải những ý định tốt đẹp bao giờ cũng phù hợp. Bởi đối với nữ sinh việc trang điểm nhẹ nhàng là nhu cầu thiết yếu để làm đẹp của các em. Nhưng phải trang điểm như thế nào cho đúng mức và hợp vệ sinh. Việc này cần phải hướng dẫn các em cho phù hợp, an toàn, chứ không nên cấm, lục cặp các em… vì sẽ vi phạm quyền của học trò.
Ở trường tôi đã hướng dẫn cho các em từ lâu là da các em đang ở độ tuổi đẹp và còn non nên không cần đánh phấn nhiều, không phù hợp. Còn những trường hợp nào tô son đậm quá, không phù hợp với lứa tuổi thì giáo viên sẽ gặp riêng nói chuyện để các em có sự điều chỉnh cho phù hợp.
Linh Lan (ghi)