Cán bộ Mặt trận vun đắp đời sống văn hóa ở cơ sở
Bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân và luôn đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân làm trung tâm, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Hà Nội đang từng ngày góp phần vun đắp đời sống văn hóa ở cơ sở…
Một trong những dấu ấn nổi bật của công tác Mặt trận Thủ đô thời gian qua là tinh thần sâu sát cơ sở. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ Mặt trận không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn trực tiếp lắng nghe, giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với những nhiệm vụ mới, những việc khó của địa phương.
Tại phường Cầu Giấy, nhiều mô hình đổi mới đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Lê Thị Thu Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy, các mô hình như “Hòm thư số - Lắng nghe Nhân dân nói”, “Cán bộ Mặt trận tác nghiệp cùng AI” hay việc xây dựng Trung tâm điều hành giám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở.
Còn tại phường Hoàng Mai, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động người dân tham gia các phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Các mô hình tự quản như “Camera an ninh”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư” được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ gìn bình yên từ cơ sở. Qua đó, môi trường văn hóa lành mạnh được hình thành và phát triển ngay trong từng khu dân cư.
Tương tự, tại xã Thường Tín, các Ban Công tác Mặt trận luôn kiên trì phương châm “Mặt trận phải đi trước một bước”. Đi trước để nắm bắt tâm tư của người dân, đi trước để tháo gỡ những bức xúc phát sinh và đi trước để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài đã được giải quyết nhờ sự kiên trì vận động của cán bộ Mặt trận.
Không áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, cán bộ Mặt trận lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, chân thành, phân tích lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách để bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con. Chính cách làm ấy đã tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.
Tại xã Hoài Đức, công tác chuyển đổi số đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả kết nối với Nhân dân. Hệ thống nhóm Zalo từ xã tới các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, hòm thư góp ý điện tử thông qua mã QR hay việc ứng dụng công nghệ số hóa dữ liệu đã giúp việc tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở nhanh chóng, chính xác hơn.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai, thời gian tới Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận xã hội cũng như đẩy mạnh các hoạt động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. “Tuy nhiên, dù phương thức hoạt động có đổi mới đến đâu, yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh của công tác Mặt trận vẫn là sự gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng Nhân dân” – bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.
Từ những con ngõ nhỏ, những khu dân cư bình dị của Thủ đô, đội ngũ cán bộ Mặt trận vẫn đang âm thầm vun đắp đời sống văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.