Xã hội

Cận cảnh cống ngăn mặn lớn nhất miền Trung

Đình Minh 06/07/2024 17:35

Cống thủy lợi sông Lèn nằm tại Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để vận hành thử nghiệm vào tháng 8/2024.

dji_fly_20240705_131500_16_1720160121669_photo-1-.jpg
Ngày 5/7, thông tin từ đại diện Ban quản lý (BQL) Trung ương các dự án thủy lợi (Bộ NNPTNT) cho biết: Dự án hệ thống thủy lợi ngăn mặn sông Lèn đã đạt trên 90% khối lượng xây lắp. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_131656_17_1720160392894_photo.jpg
Được biết, dự án này khởi công vào tháng 6/2021, do BQL Trung ương các dự án thủy lợi làm chủ đầu tư với tổng số vốn 1.616 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ODA từ Hàn Quốc là hơn 1.253 tỷ đồng, vốn đối ứng Trung ương là hơn 284 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh Thanh Hóa là 77,91 tỷ đồng. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_130744_7_1720159743781_photo-6d3608b8afbaae44b1e1f5bb0f599d05.jpg
Sau khi hoàn thành, cống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng sẽ ngăn mặn từ biển xâm nhập, kiểm soát ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới cho hơn 18.800 ha đất canh tác, gần 4.500 ha nuôi trồng thủy sản và tiêu úng cho gần 4.000 ha đất sản xuất và các khu dân cư trong vùng. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_130344_998_1720159516166_photo(1).jpg
Trong tổng thể dự án, hạng mục quan trọng nhất là công trình đầu mối sông Lèn, đoạn nối hai huyện Hậu Lộc và Nga Sơn với tổng vốn hơn 630 tỷ đồng. Tại công trình này, có ba hạng mục chính là cống ngăn mặn, âu thuyền và đường giao thông. Ảnh: Đình Minh
dji_fly_20240705_130836_8_1720159807814_photo-edfe80843efc4e30a3220b8bbdb53eae.jpg
Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online vào ngày 5/7, đối với hạng mục cống ngăn mặn, cống có quy mô cấp 2, gồm ba khoang với chiều rộng mỗi khoang 40 m, tạo thành những con đập di động có thể trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập. Theo chủ đầu tư, phần khó thi công nhất của cống trên là ba cửa van, mỗi cửa có một tấm chắn nặng hơn 200 tấn (cao 7,7 m, rộng 45 m). Hiện tại, 3 cửa này đã lắp đặt xong và đang thử tải. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_131926_20_1720160387710_photo.jpg
Đối với hạng mục âu thuyền, có chiều dài 150m, rộng 14m, nằm bên kia bờ sông Lèn thuộc xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn. Hiện tại, âu thuyền đã cơ bản hoàn thiện, có thể đáp ứng cho các tàu vận tải cỡ lớn ra vào cửa sông khi vận hành. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_130544_3_1720159689422_photo.jpg
Đối với hạng mục đường giao thông, có chiều dài 405 m, rộng 7,5 m nối xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn. Ngoài chức năng hỗ trợ vận hành dự án, con đường còn giúp người dân hai bờ sông đi lại thuận lợi. Hiện tại, con đường đã thảm nhựa xong, đơn vị thi công đang lắp lan can và đèn điện. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_131424_15_1720160084596_photo.jpg
16 cột trụ được lắp đặt ở phía trước và phía sau của cống thủy lợi để đo mực nước trên sông Lèn. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_130446_2_1720159655816_photo.jpg
Trong ảnh là nhà điều hành của dự án và đường giao thông từ cống thủy lợi nối với các tuyến đường thuộc huyện Hậu Lộc. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240705_132156_23_1720160536415_photo(1).jpg
Ngoài công trình chính là cống thủy lợi sông Lèn, dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn còn có các hạng mục khác như trạm bơm tưới tiêu kết hợp Triết Giang, trạm bơm Hà Hải, trạm bơm Hà Yên, cống ngăn mặn giữ ngọt sông Càn, cống ngăn mặn giữ ngọt kênh De ở các huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Các công trình này đến nay hiện đạt 60-100% tiến độ. Ảnh: Đình Minh.
Theo chủ đầu tư, hạng mục quan trọng và khó thi công nhất của dự án là ba cửa van, mỗi cửa có các tấm chắn nặng tới hơn 200 tấn (cao 7,7 m, rộng 45 m). Hiện 3 cửa này đã lắp đặt xong và đang thử tải. Ảnh: Đình Minh
Theo lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa: Sau khi hoàn thành, cống thủy lợi sông Lèn sẽ trở thành cống ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung, chỉ đứng sau cống Cái Lớn - Cái Bé ở Kiên Giang. Ảnh: Đình Minh.
Đại diện Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ban đầu, dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023, tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động từ đại dịch Covid-19 nên phải gia hạn đến nay. Theo lãnh đạo Sở, trong tháng 8/2024, dự án dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành. Ảnh: Đình Minh
Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, chủ đầu tư, các nhà thầu đang huy động nhân công hoàn thiện hạng mục cuối cùng như xây bờ kè, nạo vét lòng sông, hoàn trả mặt bằng và trồng cây xanh, sẵn sàng đưa dự án vận hành trong tháng 8/2024. Ảnh: Đình Minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh cống ngăn mặn lớn nhất miền Trung