Cận cảnh ngôi nhà nằm giữa đường nghìn tỷ ở Phú Thọ

Ngô Hùng 31/10/2023 11:06

Tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng, sau gần 2 năm thi công đến nay đã dần thành hình. Tuy nhiên, tại khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) lại có ngôi nhà nằm giữa đường khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Ngày 14/12, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công công trình Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.  Ảnh: Ngô Hùng
Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khởi công công trình Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (ảnh chụp tháng 2/2023). Ảnh: Ngô Hùng.
có tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Tuyến đường thiết kế theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h với tổng chiều dài gần 54km, đi qua 23 xã thuộc 03 huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng do Sở GTVT làm chủ đầu tư, Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập – Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam – Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong.Tuyến đường thiết kế theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h với tổng chiều dài gần 54km, đi qua 23 xã thuộc 3 huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2025 (ảnh chụp tháng 2/2023). Ảnh: Ngô Hùng.
Tuyến đường đang trong quá trình gấp rút triển khai, nhiều đoạn đã đổ đường nhựa. Ảnh: Ngô Hùng
Tuyến đường đang trong quá trình gấp rút triển khai, nhiều đoạn đã đổ đường nhựa. Ảnh: Ngô Hùng.
Tuy nhiên, tại khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương) lại xuất hiện một ngôi nhà nằm giữa đường. Đây là ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý (56 tuổi). Ảnh: Ngô Hùng
Tuy nhiên, tại khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương) lại xuất hiện một ngôi nhà nằm giữa đường. Đây là ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý (56 tuổi). Ảnh: Ngô Hùng.
Theo ông Lý, gia đình ông đã đồng ý để giải phóng mặt bằng gần 5.000m2, còn ngôi nhà vẫn chưa đồng ý bởi chính quyền phải cấp đất ở (có GCNQSDĐ) ở nơi khác cho ông. Ảnh: Ngô Hùng
Theo ông Lý, gia đình ông đã đồng ý để giải phóng mặt bằng gần 5.000m2 (chưa nhận tiền), còn ngôi nhà vẫn chưa đồng ý bởi chính quyền phải cấp đất ở (có GCNQSDĐ) ở nơi khác cho ông. Ảnh: Ngô Hùng.
Ngày 30/10, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương
Ngày 30/10, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết, đất nhà ông Lý là đất nông nghiệp. Dù vậy, chính quyền đã bố trí 1 ô đất rộng 400 m2 mặt đường nhưng ông Lý yêu cầu phải có luôn sổ đỏ mới chấp thuận GPMB. Ảnh: Ngô Hùng.
Cũng theo ông Cường, hiện chính quyền đang tiến hành các bước để
Cũng theo ông Cường, hiện chính quyền đã có phương án để di dời ngôi nhà này. Ảnh: Ngô Hùng.
Tại xã Đồng Lương, còn có hộ gia đình ông Hạ Văn Mừng
"Tại xã Đồng Lương còn có hộ gia đình ông Hạ Văn Mừng cũng có nhà phải GPMB. Hiện gia đình ông Mừng cũng đang có ý kiến và chưa nhận tiền GPMB", ông Cường cho biết thêm. Ảnh: Ngô Hùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh ngôi nhà nằm giữa đường nghìn tỷ ở Phú Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO