Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cận cảnh Trung đoàn Không quân 917 thực hành bay huấn luyện cứu nạn trên biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cận cảnh Trung đoàn Không quân 917 thực hành bay huấn luyện cứu nạn trên biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 10/7, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng) thực hiện luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Huấn luyện treo cấp cứu người trên biển là một trong những khoa mục huấn luyện khó, ứng dụng trong cấp cứu trên biển và các vùng cô lập bởi lũ lụt, sạt lở hoặc đổ bộ trên biển. Khoa mục huấn luyện này đòi hỏi phi công, thành viên tổ bay, nhân viên dù tìm kiếm cứu nạn, thành phần đổ bộ, kỹ thuật hàng không phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nhiều kinh nghiệm, thuần thục kỹ năng và tập trung cao nhất cho nhiệm vụ.

Trung tá Đào Xuân Tú - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 917, trong khoa mục bay treo cứu hộ trên biển, nhiệm vụ quan trọng nhất của phi công là điều khiển trực thăng giữ vị trí ổn định tuyệt đối để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ và người được cứu. Áp lực lớn nhất là phải xử lý chính xác các tình huống trong điều kiện thời tiết phức tạp, gió mạnh, sóng lớn, tầm quan sát hạn chế nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn bay và hoàn thành nhiệm vụ.

“Khi thực hiện bay treo, tôi luôn tập trung theo dõi các thông số kỹ thuật của máy bay, hướng và cường độ gió, độ cao, khoảng cách với mặt biển cũng như liên tục hiệp đồng với tổ bay và lực lượng cứu hộ. Việc duy trì sự tập trung cao độ, xử lý chính xác từng thao tác điều khiển và chấp hành nghiêm quy trình bay là những yếu tố quyết định để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ phía dưới”, Trung tá Đào Xuân Tú chia sẻ.

Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện mà còn là sự chuẩn bị cho những tình huống cứu hộ, cứu nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917 thực hiện công việc huấn luyện với tinh thần tập trung cao nhất, cẩn trọng trong từng thao tác, góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ cứu hộ được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

"Mỗi lần thực hiện bài bay, tôi luôn hình dung đây là một tình huống cứu hộ thực tế. Phía dưới có thể là người dân hoặc ngư dân đang gặp nạn, đang trông chờ sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Điều đó giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, phải thực hiện công việc với tinh thần tập trung cao nhất, cẩn trọng trong từng thao tác, góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ cứu hộ được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả", Thượng tá QNCN Đỗ Trọng Khánh - Phi đội 2, Trung đoàn 917 cho biết.

Quá trình thực hành bay treo cấp cứu trên biển lần này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được rèn luyện nâng cao một bước trình độ kỹ thuật lái, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật treo cấp cứu trên biển.

Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh - Chủ nhiệm dù, Ban Quân huấn, Trung đoàn 917, cho biết, công tác cứu hộ trên biển chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện thời tiết như gió mạnh, sóng lớn, mưa dông, tầm nhìn hạn chế. Bên cạnh đó, trạng thái sức khỏe, tâm lý hoảng loạn của người gặp nạn hoặc các vật cản trên mặt biển cũng có thể làm tăng mức độ nguy hiểm. Vì vậy, người làm nhiệm vụ cứu hộ phải luôn bình tĩnh, đánh giá chính xác tình huống để có phương án xử lý phù hợp.

“Khó khăn nhất khi tiếp cận một người đang hoảng loạn giữa biển là giúp người gặp nạn trấn tĩnh và phối hợp với lực lượng cứu hộ. Trong trạng thái hoảng loạn, nhiều người có thể bám víu hoặc có những hành động mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho cả bản thân họ và nhân viên cứu hộ. Vì vậy, ngoài kỹ năng chuyên môn, chúng tôi phải vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng, giúp họ bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn”, Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh chia sẻ.

Trực thăng thuộc Trung đoàn 917 trên đường di chuyển đến vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Tiến
Trực thăng thuộc Trung đoàn 917 trên đường di chuyển đến vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Tiến
Cán bộ Trung đoàn 917 trao đổi về phương án tìm kiếm người bị nạn trên biển. Ảnh: Quốc Trung
Cán bộ Trung đoàn 917 trao đổi về phương án tìm kiếm người bị nạn trên biển. Ảnh: Quốc Trung
Trực thăng Trung đoàn 917 đang tìm kiếm người bị nạn trên vùng biển Rạch Giá. Ảnh: Thanh Tiến
Trực thăng Trung đoàn 917 đang tìm kiếm người bị nạn trên vùng biển Rạch Giá. Ảnh: Thanh Tiến
Cán bộ Trung đoàn 917 huấn luyện xác định vị trí người bị nạn trên biển. Ảnh: Quốc Trung
Cán bộ Trung đoàn 917 huấn luyện xác định vị trí người bị nạn trên biển. Ảnh: Quốc Trung
 Thượng tá QNCN Đỗ Trọng Khánh - Phi đội 2, Trung đoàn 917 và Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh - Chủ nhiệm dù, Ban Quân huấn, Trung đoàn 917 trao đổi phương án tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Quốc Trung
Thượng tá QNCN Đỗ Trọng Khánh - Phi đội 2, Trung đoàn 917 và Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh - Chủ nhiệm dù, Ban Quân huấn, Trung đoàn 917 trao đổi phương án tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Quốc Trung
      Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh - Chủ nhiệm dù, Ban Quân huấn, Trung đoàn 917 bắt đầu hạ xuống biển để tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Quốc Trung
      Đại úy Nguyễn Việt Huỳnh - Chủ nhiệm dù, Ban Quân huấn, Trung đoàn 917 bắt đầu hạ xuống biển để tiếp cận người bị nạn. Ảnh: Quốc Trung
Lực lượng cứu hộ tiếp cận được người bị nạn. Ảnh: Thanh Tiến
Lực lượng cứu hộ tiếp cận được người bị nạn. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Người bị nạn đang được kéo lên trực thăng. Ảnh: Thanh Tiến
Các cán bộ Trung đoàn 917 hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về đơn vị. Ảnh: Thanh Tiến
Các cán bộ Trung đoàn 917 hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về đơn vị. Ảnh: Thanh Tiến

Quốc Trung - Thanh Tiến