Cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn các hành vi phá hoại quốc kỳ Việt Nam

M.Loan 03/08/2023 20:18

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/8, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam của một nhóm người Philippines cần lên án nghiêm khắc.

Được hỏi về phản ứng trước việc ngày 1/8/2023, một nhóm người Philippines đã biểu tình, xé cờ Việt Nam trước trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Người Phát ngôn nói:

Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam. Hành động phá hoại lá quốc kỳ của Việt Nam, là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị lên án nghiêm khắc. Chúng tôi yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc, có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để hành vi trên tái diễn, gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn các hành vi phá hoại quốc kỳ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO