Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Tuý trân trọng tiếp thu và khẳng định, có những thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử

Quang cảnh Hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2016 là tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử vào ngày 28/6, lãnh đạo Mặt trận một số tỉnh thành đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Trong đó, nhiều đại biểu chia sẻ, 3 bước hiệp thương rất quan trọng nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ điều kiện khẳng định chất lượng ứng cử viên mà việc đảm bảo bình đẳng, công khai trong tiếp xúc cử tri mới giúp người dân có thêm thông tin để đặt niềm tin vào lá phiếu của mình.

Chính những cơ sở này đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử - 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, theo đánh giá của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công tác bầu cử đã thành công tốt đẹp đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của toàn dân.

Vị trí, vai trò của MTTQ thành phố Hà Nội được đánh giá cao trong tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Để triển khai công tác bầu cử, MTTQ thành phố đã tập trung đến việc tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn cho hệ thống MTTQ các cấp trong việc thực hiện công tác bầu cử.

Như việc triển khai tuyên truyền đến với nhân dân, MTTQ thành phố đặc biệt quan tâm đến việc nắm bắt dư luận nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền những việc có liên quan đến các ứng cử viên qua đó tạo sự đồng thuận, phấn khởi hào hứng của người dân khi tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, MTTQ thành phố cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm qua các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người, thống nhất danh sách người ứng cử. Việc thông tin về các ứng cử viên được công khai những ưu điểm, hạn chế, đặc biệt là những vi phạm của các ứng cử viên một cách minh bạch.

Đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên cũng được thực hiện. Theo ông Vũ Hồng Khanh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển cho các cơ quan chức năng, những nội dung liên quan đến Mặt trận và địa phương giải quyết 99 đơn công dân đứng đơn và đã được trả lời theo quy định của pháp luật.

Công tác vận động bầu cử đã tiến hành tổ chức tuyên truyền giới thiệu, có hội nghị cung cấp thông tin cho ứng cử viên về đất nước thủ đô để xây dựng chương trình hành động của mình.

“Mỗi địa phương mỗi ứng cử viên được tiếp xúc từ 1 đến 2 lần, chưa có một bất cứ một ứng cử viên nào không được đáp ứng tiếp xúc cử tri”, ông Khanh khẳng định.

Liên quan đến việc tổ chức các cuộc mạn đàm để trao đổi về các ứng cử viên trong khi chưa có quy định cụ thể, ông Vũ Hồng Khanh kiến nghị, nếu mỗi khu dân cư, mỗi cử tri quan tâm đến ứng cử viên thì cần được cung cấp thông tin để cùng trao đổi và Trung ương cần có hướng dẫn để thực hiện trong kỳ bầu cử tới.

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử - 2

Ông Nguyễn Chí Tuyển - Trưởng ban Dân chủ pháp luật,
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Chí Tuyển - Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, việc tổ chức triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp rơi vào thời điểm Tết nguyên đán nên công tác triển khai tập huấn bầu cử chậm khiến địa phương rất lúng túng về thời gian trong việc phối hợp chuẩn bị thực hiện.

Từ đó, ông Tuyến kiến nghị công tác triển khai, tập huấn bầu cử phải tổ chức sớm hơn để địa phương có thời gian điều kiện chuẩn bị chu đáo.

Ông Tuyến cũng cho rằng cần có văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh việc vận động bầu cử để đảm bảo dân chủ công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Đối với việc có nên tách hai cuộc bầu cử hay không, ông Tuyến cho rằng không nhất thiết phải tách thành hai cuộc bầu cử mà việc cần thiết nhất là để cử tri được tiếp xúc rộng rãi nhất với những người ứng cử để từ đó cử tri lựa chọn được người xứng đáng nhất.

Chính điều này mới là điều quyết định đến việc cử tri bỏ phiếu lựa chọn người đại biểu xứng đáng đại diện cho mình.

Đối với việc có nên tách hai cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND theo ông Vũ Hồng Khanh nên tổ chức trong cùng việc thời điểm nhưng cần tính toán để người dân có đủ thời gian để lựa chọn cho đúng cho đủ.

Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về bầu cử - 3

Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy phát biểu tại Hội nghị.

Trân trọng những đóng góp của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này có sự đóng góp vô cùng quan trọng của MTTQ Việt Nam trong đó Ủy ban MTTQ các cấp là lực lượng nòng cốt.

Nhấn mạnh tới nhiều kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Văn Tuý cho rằng, sự phối hợp tích cực và đồng bộ là nền tảng tạo nên thành công của cuộc bầu cử.

“Trên thực tế hai bên thường xuyên có sự trao đổi về công tác nhân sự, thành phần và những vướng mắc nảy sinh trong quá trình bầu cử.

Đặc biệt là sự kết nối giữa các ban chuyên môn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận.

Mặt trận cũng đã chủ động đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn công tác bầu cử. Mặt trận và các tổ chức thành viên đều có sự tham khảo ý kiến ở các địa phương về thành phần cơ cấu nhân sự người ứng cử, trên cơ sở này Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có sự điều chỉnh hợp lý danh sách người ứng cử”, ông Trần Văn Tuý nhấn mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật của Mặt trận theo ông Trần Văn Tuý là đã thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương công khai dân chủ minh bạch.

“Có dự các hội nghị hiệp thương của Mặt trận mới thấy được đây thực sự là những hội nghị với nhiều ý kiến thẳng thắn chân thành, dù có lúc có những ý kiến khác nhau thì đều trên cơ sở xây dựng vì những việc chung” - Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội khẳng định.

Đặc biệt qua quá trình giám sát, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá rất cao công tác giám sát bầu cử ở các địa phương trong đó có vai trò rất quan trọng của Ủy ban MTTQ các cấp.

Trên cơ sở này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia điều chỉnh cơ cấu sao cho hợp lý.

Với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, ông Trần Văn Tuý cho rằng, hầu như không có sai sót lớn trong cuộc bầu cử về luật pháp.

Với những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Văn Tuý trân trọng tiếp thu và khẳng định, có những thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Đó là sự phối hợp trong quá trình tổ chức hiệp thương chưa được chú trọng nên đã để xảy ra sai sót như ở Kiên Giang. Sự không thống nhất trong vận động bầu cử, chưa có cơ chế phát hiện xử lý những ứng cử viên vi phạm luật bầu cử... đều là những tồn tại mà theo ông Trần Văn Tuý hai bên cùng nhận rõ để rút kinh nghiệm tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Dạ Yến - Vũ Mạnh Ảnh: Hoàng Long