Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Cần giải pháp để giảm giá vàng, giá bất động sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần giải pháp để giảm giá vàng, giá bất động sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, giá vàng quản lý chưa tốt và có những lúc chênh gần 20 triệu đồng so với giá vàng thế giới. Giá bất động sản tăng nhanh, người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà.

Ngày 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga lưu ý thêm một số điểm Chính phủ cần tập trung để giải quyết trong năm 2026. Theo đó, về tình trạng lừa đảo qua mạng, bà Nga nêu rằng, mặc dù chúng ta cũng đã có cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn diễn ra rất nhiều. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan có những khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa đối với người dân về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Bà Nga cũng cho rằng, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến rất phức tạp. “Có vụ chết 4 - 5 người trong một nhà, cho thấy tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm”, bà Nga nêu thực tế và đề nghị Chính phủ có những giải pháp để giải quyết tình trạng này. 

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng)
Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng)

Bà Nga cũng đề cập đến vấn đề giá vàng và giá bất động sản. Theo bà Nga, giá vàng quản lý chưa tốt và có những lúc chênh gần 20 triệu đồng đối với giá vàng thế giới. Giá bất động sản tăng nhanh, người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà. Vì vậy đề nghị cần có giải pháp để giảm giá vàng, giảm giá bất động sản. 

Ngoài ra, bà Nga đề nghị cần phải có giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, tai nạn giao thông và tình trạng ngập lụt.

 Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, năm 2025 kinh tế - xã hội đạt được kết quả rất tích cực, mức tăng trưởng 8% vượt cả kế hoạch. Ông Định nói, mục tiêu 8% là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ thực tiễn và quyết tâm chính trị lớn. Cùng với đó, nhìn lại năm 2025, đây là một năm cả hệ thống chính trị sắp xếp tổ chức bộ máy. Số Bộ giảm, số Ủy ban của Quốc hội giảm, số tỉnh giảm, số huyện không còn, số xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321, cán bộ giảm gần 150.000 người. Thời gian dành cho sắp xếp tổ chức bộ máy rất nhiều, rất nhiều cuộc họp. Như vậy số người làm việc ít đi, số cơ quan làm việc ít đi, số thời gian làm việc ít đi nhưng tăng trưởng kinh tế cao hơn đấy là năng suất lao động đã cao hơn.

 Điều đó cho thấy chúng ta đổi mới công tác lãnh đạo, đổi mới phương pháp làm việc, đổi mới công tác chỉ đạo. Theo ông Định, việc điều chỉnh mục tiêu 8% có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025 và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP 10%. Đây là việc hết sức khó và để làm được cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới thể chế, phân cấp, phân quyền, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, thông qua đầu tư công để thúc đẩy các ngành khác phát triển, lan tỏa sang đầu tư tư nhân. Đồng thời hỗ trợ xuất khẩu; thực hiện kích cầu tiêu dùng nội địa; thực hiện tín dụng có kiểm soát cho sản xuất, ưu đãi cho lĩnh vực có chuỗi giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, giải quyết các nút thắt có tính dài hạn như là cung về năng lượng, cung vật liệu cho sản xuất và cho giao thông”, ông Định lưu ý và cho rằng về dài hạn cần “tránh tăng trưởng nóng”. Một mặt cố gắng duy trì ổn định để làm sao không mất đà, không mất niềm tin. Quản trị vĩ mô phải hết sức chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, kiểm soát nợ công, kiểm soát chất lượng tín dụng và không chạy theo con số cao mà mất ổn định vĩ mô. Phải chú ý phòng ngừa rủi ro như áp lực lạm phát, rủi ro bong bóng tài sản, các cú sốc từ bên ngoài.

Lý giải thêm về kết quả đạt được trong năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng là việc Chính phủ đã đặt ra một mục tiêu tăng trưởng ở mức kỳ vọng cao. Việc đặt ra mục tiêu tham vọng đã tạo động lực rất lớn cho toàn hệ thống chính trị và nền kinh tế. Qua đó thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực để đạt được kết quả thực chất.

Từ kinh nghiệm năm 2025, ông Chi cho rằng, việc tiếp tục đặt ra các mục tiêu cao cho năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục củng cố niềm tin trong toàn xã hội, tạo xung lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho nền kinh tế. Bên cạnh những kết quả tích cực, cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức mà nền kinh tế sẽ đối mặt trong năm 2026 là rất lớn. Do đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để phân tích sâu sắc hơn các rủi ro, áp lực và tồn tại, từ đó hoàn thiện báo cáo của Chính phủ theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việt Thắng