Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Cần một hiệp hội để bảo vệ cầu thủ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần một hiệp hội để bảo vệ cầu thủ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

V-League đã sang năm thứ 15, với số lượng hàng ngàn cầu thủ và nằm dưới sự điều hành, kiểm soát tư cách của LĐBĐ VN (VFF). Thế nhưng, đến lúc này một hiệp hội cầu thủ để có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người làm nghề đá bóng lại chưa thể được thành lập.

Cần một hiệp hội để bảo vệ cầu thủ

Nếu có hiệp hội cầu thủ Việt Nam thì những cầu thủ
bị đội bóngđột ngột sa thải như Ngọc Điểu (bên trái) sẽ có chỗ dựa tin cậy.

Những ngày qua, vụ việc 2 cầu thủ Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Ngọc Điểu bị CLB SXKT. Cần Thơ bất ngờ chấm dứt hợp đồng và phải kiện lên VFF những tưởng đã kết thúc khi hai cầu thủ này được VFF tuyên bố thắng kiện CLB vì thanh lý hợp đồng không đúng luật. Thế nhưng, nó vẫn chưa có hồi kết.

Dù VFF đã ra phán quyết việc chấm dứt hợp đồng của XSKT. Cần Thơ với 2 cầu thủ này là trái luật và VFF đã có văn bản yêu cầu CLB Cần Thơ phải chi trả cho Đức Linh hơn 393 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền lương từ tháng 5 - 9/2015 và 50% tiền lương tháng 10/2015, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của 6 tháng và 2 tháng tiền lương trả thêm do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Ngoài ra, Đức Linh cũng phải trả lại cho đội bóng 175 triệu đồng tiền ứng trước. Còn Ngọc Điểu nhận lại trên 348 triệu đồng.

VFF cũng yêu cầu Cần Thơ nhận lại hai cầu thủ này, nếu không sẽ phải bồi thường thêm 5 tháng lương cho mỗi người. Quyết định của VFF tưởng đã rõ ràng nhưng đến lúc này mọi việc vẫn chưa thể khép lại do các bên không thống nhất được các khoản hỗ trợ, bồi thường.

Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi lãnh đạo CLB không muốn nhận lại hai cầu thủ này cũng như không đồng ý một số điều khoản đền bù. Vụ việc này chắc chắn còn kéo dài và quyền lợi của 2 cầu thủ này vẫn chưa thể được đảm bảo.

Cùng với đó, vụ việc Quế Ngọc Hải phải nhận “án phạt chẳng giống ai” trong việc gây chấn thương cho Anh Khoa và đang phải chịu toàn bộ chi phí cho chữa trị chấn thương của Anh Khoa. Án phạt rất bất hợp lý nhưng Hải cũng chẳng biết kêu ai.

Những sự kiện tiêu biểu cho việc cầu thủ không được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, bị đối xử bất công này đã khiến cho đề án thành lập Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp để có thể bảo vệ cho họ lúc này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Một hiệp hội quy tụ những luật sư, những cựu cầu thủ, những người làm bóng đá, những người có đủ kinh nghiệm, kiến thức, nắm vững luật, luật lệ thể thao, cũng như các vấn đề thuộc về FIFA, AFC… sẽ thay mặt họ đứng ra làm việc với CLB chủ quản, với Liên đoàn, cũng như các bộ phận khác.

Hiệp hội cầu thủ sẽ không chỉ là chỗ dựa về mặt pháp lý cho cầu thủ chuyên nghiệp (bên cạnh luật sư, người đại diện) khi tranh chấp xảy ra, mà còn có thể chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho những hội viên khi có biến cố. Quyền lợi của cầu thủ do chính tổ chức của cầu thủ đứng ra đòi hỏi thì sẽ được đảm bảo đúng và công bằng nhất.

Trên thực tế, đề án thành lập Hiệp hội cầu thủ Việt Nam đã được triển khai từ năm 2007, nhưng sau 8 năm vẫn chưa thể thành hiện thực dù Điều lệ thành lập Hiệp hội đã được soạn thảo do VFF vẫn chưa chấp thuận. Trao đổi với các phương tiện thông tin truyền thông, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã cho biết “Từ năm 2007, bản thân tôi đã khởi xướng thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội cầu thủ bóng đá Việt Nam, trong đó có rất nhiều danh thủ kể cả bóng đá nam, bóng đá nữ tham gia. Nhưng thật tiếc hồi đó ông Nguyễn Trọng Hỷ (nguyên Chủ tịch VFF) không đồng tình và ngăn cản sự ra đời của Hiệp hội này”.

Cũng theo ông Hải “Cầu thủ cũng là một nghề, việc thành lập Hiệp hội cầu thủ để bảo vệ quyền lợi của họ là cần thiết. Với bóng đá thế giới những Hiệp hội như thế đã hình thành từ lâu tại sao ở nước ta VFF lại chưa có? Quan điểm của tôi là cầu thủ chúng ta chịu nhiều thiệt thòi, việc ra đời Hiệp hội này là bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho những người làm nghề đá bóng”.

Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp đang tham dự V-League khi được hỏi đều cho rằng việc phải thành lập Hội là điều rất cần thiết. Thủ môn Dương Hồng Sơn (HN.T&T) cho rằng “Việc có thể ra đời Hiệp hội Cầu thủ lúc này là rất quan trọng đối với việc bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ giúp họ yên tâm chơi bóng bằng tất cả niềm đam mê, sự nhiệt huyết”.

Đồng quan điểm, tiền vệ Sỹ Cường (FLC Thanh Hóa) cho rằng “Từ trước đến nay, khi ký hợp đồng lao động với CLB, các cầu thủ thường tự ký trong lúc bản thân trình độ có giới hạn, lại không nắm vững luật. Các điều khoản cùng rất nhiều nghĩa vụ, quyền lợi cùng các vấn đề liên quan với CLB nhiều lúc cầu thủ không biết hết do không nắm rõ. Bởi vậy, có những khúc mắc khi ký hợp đồng, giải phóng hợp đồng với CLB, cũng như các vấn đề với liên đoàn thì rất cần cho ra đời Hiệp hội cầu thủ bóng đá Việt Nam để là nơi có thể giúp họ đấu tranh để đòi hỏi quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho mình”.

Có thể thấy, việc cho ra đời một Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp là rất cần thiết và nó cần được sự ủng hộ của VFF. Hiệp hội cầu thủ nhà nghề sẽ đại diện cho những cầu thủ tham gia vào hội. Nói một cách khác, về cơ bản, hiệp hội này sẽ giống như một tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi người lao động. V-League muốn là giải đấu chuyên nghiệp thì nên bắt đầu từ việc tạo điều kiện cho thành lập hiệp hội cầu thủ chứ đừng cấm để quản cũng như tập trung quyền lực vào tay mình.

Khánh Vy