Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Cần tập trung nghiên cứu những tộc người ít được đề cập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần tập trung nghiên cứu những tộc người ít được đề cập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khép lại năm công tác 2015, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tổng kết và trao 57 giải thưởng thường niên cho các tác phẩm, công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa dân gian vào ngày 12-12.

Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian VN năm 2015 cho các tác giả

GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian cho biết, trong số 70 công trình đủ điều kiện dự giải năm nay có 28 công trình về văn hóa các tộc người thiểu số. Trong đó, có 7 công trình về văn hóa Tày Nùng, 6 công trình về văn hóa Thái Tây Bắc và Tày Nghệ An, 2 công trình về Mường Hòa Bình và Thanh Hóa, 2 công trình về Tà Ôi, Pa Cô.... Bên cạnh đó, có 7 công trình thuộc thể loại nghiên cứu. Nhiều công trình trong số này được đánh giá cao bởi sự công phu trong nghiên cứu, tìm tòi của tác giả, nhóm tác giả như “Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại” của GS.TS Kiều Thu Hoạch, “Kiểu chuyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới” của Đặng Quốc Minh Dương, “Văn hóa các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên: Truyền thống, biến đổi và những vấn đề đặt ra” của nhóm tác giả do Hoàng Cầm thay mặt đăng ký…

Giải thưởng cao nhất của năm 2015 đã được trao cho công trình “Đặc điểm của thể loại sử thi Chương ở Việt Nam” của tác giả trẻ Phạm Đặng Xuân Hương (Hà Nội). Ngoài ra còn các giải thưởng bao gồm: 3 giải nhì A; 5 giải nhì B; 16 giải ba A; 20 giải ba B, 11 giải khuyến khích và 1 tặng thưởng.

Thay mặt Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, GS.TSKH Tô Ngọc Thanh cho biết: Hội hoan nghênh hướng nghiên cứu về những biến đổi của văn hóa trong điều kiện đương đại. Tuy nhiên, cũng mong các tác giả tập trung hơn nữa vào văn hóa dân gian thay vì đặt nó vào chung trong nội hàm của văn hóa.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện những công trình nghiên cứu trùng đề tài với các công trình đã có trước đó. GS Thanh ví dụ: Kho vốn văn nghệ dân gian của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường đã được một số hội viên sưu tầm, nghiên cứu hầu hết mọi thể loại. Cố nhiên, các công trình thực hiện sau không phải là không có ích cho việc nghiên cứu, phổ biến. Tuy nhiên, còn hàng chục tộc người mà cho đến nay chúng ta chưa có được đầy đủ tư liệu về họ. Chính vì thế, cần tập trung, đi sâu nghiên cứu vào những tộc người ít công trình đề cập, như vậy sẽ đa dạng và ý nghĩa hơn.

Tại lễ trao thưởng, Hội Văn nghệ dân gian cũng tổ chức mừng thọ các nghệ nhân cao tuổi, trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam cho 10 nghệ nhân dân gian thuộc lĩnh vực thực hành và truyền dạy hát Đúm tại Hải Phòng.

Mai Đỗ