Pháp luật

Cận Tết, nhiều kẻ mạo danh lãnh đạo Công an đe dọa người dân, doanh nghiệp

Đình Minh 13/01/2024 09:49

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng một số người giả danh lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Công an tỉnh gọi điện đến các doanh nghiệp, người dân để uy hiếp, đe dọa về việc họ có liên quan đến các vụ án.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo về việc, trong thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh về tình trạng mạo danh lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Công an tỉnh gọi điện đến các doanh nghiệp, người dân nói họ có liên quan đến các vụ án để uy hiếp, đe dọa.

ld.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân, đơn vị, doanh nghiệp báo ngay cho lực lượng chức năng khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa.

Theo đó, những kẻ này nói, nếu muốn được xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ thì phải phải làm theo hướng dẫn của chúng. Khi bị hại không đáp ứng được, đầu dây bên kia sẽ lăng mạ, chửi rủa, đe dọa. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của các lãnh đạo, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi tiếp nhận thông tin từ các số máy lạ, người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần bình tĩnh trao đổi, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của những kẻ này. Khi có thông tin, hãy báo cho Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng 02373.725.725.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận Tết, nhiều kẻ mạo danh lãnh đạo Công an đe dọa người dân, doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO