Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Cần Thơ: Các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ: Các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giai đoạn 2023-2025, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ triển khai thực chất, có chiều sâu. Các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, thiết thực; hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát thực thi chính sách được tổ chức bài bản.

Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/12, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (ảnh: LĐLD Cần Thơ).
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (ảnh: LĐLD Cần Thơ)

Theo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của biến động thị trường lao động, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của cấp ủy địa phương, Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn thành phố đã nỗ lực đổi mới tư duy, phương pháp hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ và khẳng định vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn trong sự phát triển của thành phố.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được triển khai thực chất, có chiều sâu. Các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng hiệu quả, thiết thực; hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát thực thi chính sách được tổ chức bài bản. Công tác tuyên truyền, giáo dục có bước chuyển mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng công nghệ số, đổi mới nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu mới của đoàn viên trong thời đại số.

Bà Lê Thị Sương Mai -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao quà cho học sinh là con em công đoàn viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn.(ảnh: LĐLD Cần Thơ)
Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao quà cho học sinh là con em công đoàn viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn.(ảnh: LĐLD Cần Thơ)

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn được chú trọng đã tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn thành phố phù hợp mô hình chính quyền địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp được tục lan toả. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được nhân rộng, huy động ngày càng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa.

Bà Lê Thị Sương Mai -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cho biết, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2023 - 2025 xuất phát trước hết từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn và của cấp ủy địa phương; sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, các sở, ngành và sự đồng hành của doanh nghiệp. Môi trường chính trị - xã hội ổn định cùng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện đã tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động Công đoàn.

“Có được kết quả trên cũng là do công đoàn các cấp phát huy tinh thần chủ động, bám sát cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động.  Đội ngũ cán bộ công đoàn có bước trưởng thành rõ nét, trách nhiệm, kỷ cương và phương pháp công tác ngày càng khoa học. Sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ, cùng tinh thần lao động kỷ luật, sáng tạo đã tạo động lực lan tỏa các phong trào thi đua, củng cố niềm tin vào tổ chức Công đoàn”, bà Lê Thị Sương Mai chia sẻ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao. (ảnh: LĐLD Cần Thơ)
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao. (ảnh: LĐLD Cần Thơ)

Cũng theo bà Lê Thị Sương Mai, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị (khóa XIII) đã xác định rõ định hướng phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm lan tỏa của vùng ĐBSCL; đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó đến năm 2030 có khoảng 1,7 triệu lao động có việc làm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng hiện đại, với công nghiệp – xây dựng đạt trên 27%, dịch vụ trên 35%; hằng năm đạt 75% quần chúng trong độ tuổi tham gia các tổ chức chính trị – xã hội.

Việc Khu công nghiệp VSIP đi vào hoạt động, cùng với các chủ trương thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ công nhân, lao động có trình độ, tay nghề cao và làm chủ công nghệ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, Cần Thơ sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn như nhu cầu nhân lực chất lượng cao tăng nhanh trong khi cung ứng còn hạn chế; cạnh tranh lao động giữa các địa phương và tập đoàn lớn ngày càng gay gắt; yêu cầu chuyển đổi số, tự động hóa trong doanh nghiệp ngày càng cao. Bên cạnh đó, áp lực về hạ tầng, nhà ở và phúc lợi cho công nhân gia tăng; cùng với đó là diễn biến phức tạp của thị trường lao động, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước. Những yếu tố này đòi hỏi thành phố và các cấp công đoàn phải chủ động hơn trong dự báo, đào tạo, chăm lo và bảo vệ người lao động, bảo đảm hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế với ổn định xã hội.

Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cho biết thêm: Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XI (2023 - 2028, giai đoạn 2023 - 2025); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2025; đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.


Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trình tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới bao gồm:
Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng lớn mạnh.
Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung vào đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ, nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động.
Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, trọng tâm là công tác tuyên truyền, tập hợp, chăm lo, phục vụ đoàn viên và người lao động.

 

 

 

Thanh Tiến