Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cần Thơ cam kết đồng hành, giải quyết vướng mắc cùng doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ cam kết đồng hành, giải quyết vướng mắc cùng doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Cần Thơ cam kết đồng hành, giải quyết vướng mắc cùng doanh nghiệp

Chiều 7/7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị động viên doanh nghiệp sản xuất năm 2026 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh HT
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh HT

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết, hội nghị được tổ chức để lắng nghe doanh nghiệp. Lắng nghe để hiểu rõ hơn những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải; để nhận diện đúng những điểm nghẽn trong môi trường đầu tư, kinh doanh; để thấy rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và quan trọng hơn, lắng nghe để có những quyết sách đúng, trúng và kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh HT
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh HT

"Thành phố luôn xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong phát triển. Sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đồng hành bằng quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền của thành phố." - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo TP tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến mục đích sử dụng đất tại một số cửa hàng xăng dầu được nhận chuyển nhượng từ khu vực tư nhân. Ảnh HT
Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo TP tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến mục đích sử dụng đất tại một số cửa hàng xăng dầu được nhận chuyển nhượng từ khu vực tư nhân. Ảnh HT

Tại buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị hỗ trợ thủ tục về đất đai và tuyển dụng lao động. Theo đó, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An phản ánh dự án điện rác của công ty ông ở tỉnh Sóc Trăng cũ từ năm 2018 đến nay vẫn chưa xong. 

Đặc biệt, sau hợp nhất tỉnh Sóc Trăng vào TP Cần Thơ, hồ sơ đã được doanh nghiệp cung cấp hết cho thành phố và gần đây doanh nghiệp làm đơn liên tục gửi thành phố mà dự án vẫn giậm chân tại chỗ.

Ông Huỳnh Trung Quang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ bố trí quỹ đất phát triển công nghiệp luyện kim phù hợp với diện tích khoảng 30 ha. Ảnh HT
Ông Huỳnh Trung Quang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ bố trí quỹ đất phát triển công nghiệp luyện kim phù hợp với diện tích khoảng 30 ha. Ảnh HT

Đại diện Công ty Thép Tây Đô đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư, cung cấp điện, nước, và các điều kiện liên quan khác trong việc xây dựng nhà máy.

Bên cạnh đó, đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình tín dụng xanh, chuyển đổi năng lượng, thị trường tín chỉ carbon và các cơ chế phù hợp với mô hình sản xuất tuần hoàn trong ngành thép, tạo điều kiện để công ty mạnh dạn đầu tư công nghệ sạch, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (Petrolimex Cần Thơ) kiến nghị UBND thành phố hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất tại lô 9, Khu công nghiệp Trà Nóc I, phường Thới An để triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các quỹ đất phù hợp thông qua đấu giá khi thành phố sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư. Đồng thời hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến mục đích sử dụng đất tại một số cửa hàng xăng dầu được nhận chuyển nhượng từ khu vực tư nhân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh HX
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh HX

Về vấn đề tuyển dụng lao động, ông Trần Văn Phẩm - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng thông tin, thực tế nguồn lao động phổ thông ông cảm nhận "đã cạn", tới năm 2030 có thể không còn dư địa lao động phổ thông để tuyển dụng nữa.

"Tôi nghĩ có lúc phải ký hợp đồng lao động thời vụ, nhưng Luật lao động có nhiều cái vướng. Ở miền Tây người ta có thể làm nông, làm vườn rồi vài tháng sau đó đi làm công ty, vài tháng sau lại quay về mảnh vườn, mảnh đất của mình canh tác. Do đó nên xem lại cách thức cho phép doanh nghiệp ký kết lao động thời vụ ngắn hạn 5-6 tháng để huy động nguồn lực cho sản xuất", ông Phẩm đề xuất.

Cùng khó khăn về tuyển dụng lao động, đại diện Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng cuối năm, công ty cần tuyển dụng 3.000 công nhân gia công đế giày và may mũ giày nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, với mức thu nhập và chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Tuy nhiên, khó khăn khi tuyển dụng hiện tại là đa số lao động trẻ ít chấp nhận làm việc theo ca và không chịu được môi trường sản xuất với nhiều quy định về giờ giấc theo tác phong công nghiệp. Bên cạnh đó, số lượng ứng viên hiện tại tại các địa phương cũng đang ít dần đi do có xu hướng dịch chuyển đến các thành phố lớn hy vọng kiếm được công việc với mức lương cao.

Vì thế, đại diện công ty kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các trung tâm rà soát, thống kê, tập trung những người dân chưa có việc làm nhằm tạo điều kiện để công ty đến địa bàn trực tiếp chia sẻ thông tin và tư vấn theo phương châm 3T (tạo cơ hội tại chỗ, tư vấn tại chỗ và tuyển dụng tại chỗ).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Đặc biệt, khẩn trương triển khai ngay các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Những nội dung nào không thuộc thẩm quyền của sở và UBND các địa phương thì trong vòng 5-7 ngày phải rà soát, báo cáo lại để UBND thành phố chủ trì giải quyết.

"Bất kỳ kiến nghị trong cuộc họp hôm nay, kể cả ý kiến, kiến nghị bằng văn bản mà doanh nghiệp gửi, UBND thành phố sẽ xử lý nhanh, kịp thời và không để bất kỳ khó khăn nào của doanh nghiệp kéo dài chỉ vì thiếu trách nhiệm, thiếu sự phối hợp", ông Trương Cảnh Tuyên cam kết.

Tô Thắm