Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cần Thơ: Cán bộ Mặt trận cần nâng cao kỹ năng, khai thác hiệu quả các nền tảng số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ: Cán bộ Mặt trận cần nâng cao kỹ năng, khai thác hiệu quả các nền tảng số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Cần Thơ: Cán bộ Mặt trận cần nâng cao kỹ năng, khai thác hiệu quả các nền tảng số
Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao học bổng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuệ Yên

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ), Cụm Thi đua số VII (Cụm VII) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Chiều 15/7, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ), Cụm Thi đua số VII (Cụm VII) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm VII có 11 thành viên gồm các xã: Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Phước Hưng, Đông Phước, Phú Hữu, Châu Thành, Thạnh Xuân, Trường Long Tây, Thạnh Hòa.

Ông Trần Văn Phường, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Hoà báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Tuệ Yên
Ông Trần Văn Phường, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Hoà báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Tuệ Yên

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công tác Mặt trận các xã thành viên trong cụm đã đạt được những kết quả toàn diện. Các đơn vị trong Cụm đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực. Công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Vai trò điều phối của đơn vị Cụm trưởng được phát huy rõ nét thông qua việc chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua và triển khai các mô hình điểm có khả năng nhân rộng.

Kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo" toàn cụm được trên 2,4 tỷ đồng. ​Tổng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội toàn Cụm được trên 26 tỷ đồng. Trong đó, vận động trên 33 ngàn phần quà với kinh phí trên 10 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội. ​Xây dựng và sửa chữa trên 92 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà đồng đội với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. ​Trao trên 14.000 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và đối tượng khó khăn với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng,…

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tuệ Yên
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tuệ Yên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, khẳng định trong điều kiện còn nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân; kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Yên
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Yên

Thời gian tới, bà Lê Thị Sương Mai đề nghị, các đơn vị trong Cụm tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp thành chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế từng địa phương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, góp phần giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; triển khai thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung huy động các nguồn lực chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động, mỗi cán bộ Mặt trận cần nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả các nền tảng số để tuyên truyền, nắm bắt dư luận, trao đổi thông tin và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong Cụm thi đua...

Tại hội nghị, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 220 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuệ Yên
Tại hội nghị, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 220 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuệ Yên

Tuệ Yên