Cần Thơ: Công bố về tình trạng nợ nần của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã

Lê Quốc Khánh 24/05/2016 14:35

Chiều 23/5/2016,  Tổ công tác tại Công ty TNHH XNK TS Thiên Mã (Cty Thiên Mã) do ông Võ Thanh Hùng, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ làm tổ trưởng có cuộc họp báo với các cơ quan báo chí về tình hình nợ nần của Cty Thiên Mã.

Họp báo công bố nợ nần của Công ty Thiên Mã.

Ngày 31/3/2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 bộ Công an) phối hợp công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng “Thiên Mã”, SN 1974, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, đóng tại KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị bắt còn có bà Trần Thị Diễm (46 tuổi, Kế toán trưởng công ty Thiên Mã). Ông Tòng “Thiên Mã” từng được xem là đại gia trong ngành sản xuất và chế biến cá da trơn ở ĐBSCL và là một trong 7 doanh nhân giỏi nhất của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP).

Một thời vàng son

Theo thông tin từ C46 Bộ công an, ông Phan Bá Tòng có thời điểm vượt biên rồi sau đó hồi hương trở về VN sống tại TP HCM. Ông Tòng từng đi thu mua thủy sản ở một số tỉnh miền Tây cho một doanh nghiệp để chế biến và xuất khẩu sang Mỹ và một số nước Bắc Phi.

Đến năm 2005, ông Tòng thành lập Cty Thiên Mã với vốn điều lệ 70 tỷ đồng với ngành nghề đăng ký kinh doanh là chế biến, xuất khẩu thủy sản chủ yếu là cá da trơn. Năm 2009, Cty Thiên Mã xây hai nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã. Hoàn thành xong nhà máy, công ty xây dựng hệ thống 12 trang trại thủy sản khép kín từ khâu sản xuất cá bột rồi đưa qua ao nuôi 40.000 tấn cá da trơn mỗi năm… Ông Tòng từng “rao”: Tổng vốn đầu tư ban đầu cho 100 ha đất trang trại nuôi cá là 200 tỉ đồng và các nhà máy của ông thu hút đến 3.500 công nhân, công suất sản xuất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày, xuất khẩu đến 40 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD/năm. Ông Tòng “Thiên Mã” cũng tự hào không thua kém gì một số nhà máy có tiếng trên thị trường đương thời là Công ty Diệu Hiền, Công ty Hùng Vương, Công ty Caseamex,…. Ông từng xài tiền như nước và đi xe sang, biển số tứ quý 3333, cặp bồ với các em xinh đẹp khiến nhiều người phải “kính nể”.

Vàng ảo

Đồn thổi thì như thế chứ thực sự, Cty Thiên Mã chỉ “mượn đầu heo nấu cháo”. Những con số ông đưa ra chỉ là con số “ma”. Sau 4 năm đi vào họat động, cùng với những khó khăn của ngành thủy sản thì Cty Thiên Mã bộc lộ làm ăn thua lỗ. Theo báo cáo của Tổ công tác thì từ năm 2011, Cty Thiên Mã trở thành “chúa chổm”đối với nhiều ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ, Hậu Giang. Các nhà máy mà ông Tòng “Thiên Mã rêu rao là sản xuất hàng trăm tấn ngày chủ yếu là gia công cho các nhà máy khác trên địa bàn Cần Thơ.

Thủ đoạn tiếp theo của ông Tòng “Thiên Mã” là lập doanh nghiệp mới để vay vốn mới, trả nợ cũ đến hạn. Ông chỉ đạo lập nhiều hợp đồng xuất khâu khống để vay vốn ngân hàng. Năm 2011, Cty Thiên Mã có dấu hiệu ngừng hoạt động vì nợ chồng chất. Hàng ngàn công nhân khiếu nại đòi lương. Giám đốc Tòng “Thiên Mã” thường xuyên... “trốn” và hứa hẹn, kéo dài thời gian thanh toán nợ. Hàng chục chủ nợ của công ty là người nuôi cá, chủ cơ sở kinh doanh mua bán thức ăn bị giám đốc Tòng “khất” nợ.

Đến cuối năm 2012, ông Tòng tuyên bố công ty thua lỗ. Năm 2014, do ông Tòng nợ quá nhiều nên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã kê biên, phát mãi chiếc siêu xe Hummer H2 trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Nhiều hồ sơ thiếu minh bạch, đã bị Ngân hàng chuyển sang nợ xấu.

Cho đến nay thì số công nhân của Cty Thiên Mã còn lại khoảng 400 chủ yếu là gia công. Tuy nợ ngập đầu như thế nhưng ông Tòng “Thiên Mã” vẫn ăn ngon, xài sang. Có lần trong một cuộc nhậu, ông biết sắp bị bắt nhưng vẫn hỏi một đại gia khác: Ở tù có xài điện thoại di động được không anh?

Sau khi ông Phan Bá Tòng, bị bắt, bà Trần Thị Kim Yến, vợ ông Tòng, phó giám đốc điều hành công ty sản xuất ở dạng gia công cho Công ty thủy sản miền Nam. Tổng số nợ của Cty Thiên Mã là 891 tỉ đồng trong đó nơ các ngân hàng chủ yếu 2 ngân hàng lớn là Ngân hàng phát triển Hậu Giang và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang lên đến 516 tỉ đồng; nợ các đối tác cung ứng vật tư, dịch vụ là 95 tỉ đồng; nợ chủ nuôi cá 16,6 tỉ đồng; nợ thuế 11 tỉ đồng; nợ lương công nhân 1,6 tỉ đồng; nợ 6 cá nhân 5,4 tỉ đồng; nợ tiền điện, nước gần 1 tỉ đồng. Tổng tài sản hiện có của Cty Thiên Mã chỉ khoảng 110 tỉ đồng.

Theo ông Võ Thanh Hùng, tổ trưởng tổ công tác thì Tổ công tác có văn bản kiến nghị đến Điện lực thành phố Cần Thơ, Công ty CP Cấp nước Trà Nóc tiếp tục cung ứng điện, nước cho Cty Thiên Mã để duy trì gia công, ổn định đời sống cho khoảng 400 công nhân. Về phương án lâu dài, Tổ công tác đề xuất với UBND thành phố cho thuê nhà máy để duy trì hoạt động cho 400 công nhân; đề nghị với lãnh đạo Ngân hàng Tiên Phong giải ngân 350 triệu đồng để trả lương cho công nhân; đề nghị các ngân hàng tái cấu trúc sản xuất và nợ của Cty Thiên Mã.

Hiện nay, Công ty Thiên Mã đang bên bờ vực phá sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Công bố về tình trạng nợ nần của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO