Tôn giáo

Cần Thơ: Người Công giáo luôn chú trọng đến các hoạt động từ thiện, xã hội

Tuệ Yên 18/01/2024 16:07

Sáng 18/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, với đường hướng mục vụ “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, dưới sự hướng dẫn của các Toà giám mục, các vị linh mục, thành viên Hội đồng mục vụ, giáo xứ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã tích cực cùng với hệ thống Mặt trận hướng dẫn, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo”,... Đặc biệt, luôn chú trọng thực hiện các hoạt động từ thiện, bác ái xã hội.

dscf0429.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, công tác từ thiện xã hội luôn là điểm sáng trong phong trào yêu nước. Người Công giáo thành phố đã quan tâm chăm sóc lo cho người nghèo bằng nhiều việc làm cụ thể như: vận động trao quà nhân các dịp lễ, tết; tổ chức bữa cơm từ thiện, siêu thị không đồng; tổ chức đoàn y, bác sĩ thiện nguyện khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo,...

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, khuyến học, cũng được các giáo xứ, họ đạo tổ chức và duy trì. Ngoài ra, để góp phần chăm lo công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, các giáo xứ đã tổ chức nhiều lớp học bồi dưỡng về văn hoá, ngoại ngữ, tin học,… cho các em. Năm qua tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội trên địa bàn hơn 8,6 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”, các giáo xứ đã phối hợp vận động bà con giáo dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng gia đình, khu dân cư văn hoá, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến cuối năm 2023, có 39/39 khu dân cư có đồng bào Công giáo được tái công nhận khu dân cư văn hoá và 98% gia đình Công giáo trong các khu dân cư được công nhận gia đình văn hoá.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các giáo xứ tích cực hưởng ứng vận động tín đồ Công giáo tham gia các mô hình giữ gìn trật tự, an toàn xã hội như: Xây dựng khu dân cư vững mạnh, an toàn, cổng rào an ninh trật tự,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Cần Thơ đề nghị: Các cấp, ngành thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp giáo hội và đồng bào tín đồ Công giáo hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay, góp sức phấn đấu xây dựng, phát triển TP Cần Thơ xứng tầm trung tâm đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL.

“Tôi tin tưởng rằng, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố, các vị linh mục, tu sĩ, Hội đồng mục vụ các giáo xứ cùng toàn thể đồng bào người Công giáo sẽ tiếp tục đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành thành phố phát động, cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh” - ông Hiểu nhấn mạnh.

dscf0431.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân.

Dịp này, hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 3 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; trao tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo cho 15 cá nhân đã có cống hiến xuất xắc trong sự nghiệp đồng hành cùng dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Người Công giáo luôn chú trọng đến các hoạt động từ thiện, xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO