Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Cần Thơ sẽ bị ngập?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ sẽ bị ngập?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các chuyên gia thế giới cho rằng Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tác động nặng nề do BĐKH toàn cầu. ĐBSCL, trong đó có TP Cần Thơ là một trong 3 vùng đồng bằng dễ bị tổn thương trên thế giới.

Cần Thơ sẽ bị ngập?

Tình trạng ngập lụt đô thị Cần Thơ ngày càng diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10, Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp với Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và UBND TP Cần Thơ tổ chức “Hội thảo Quốc gia về quy hoạch đô thị chống ngập thích ứng với biến đổi khí hậu”.

ĐBSCL là một vùng đất thấp, đã, đang và sẽ chịu tác động nặng nề của hiện tượng biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Nhiệt độ tăng cao, giông bão, lốc xoáy, ngập lụt, sạt lở bờ sông sẽ xảy ra với cường độ cao và ảnh hưởng ngày càng nặng nề.

Việc xây dụng năng lực thích ứng và khả năng chống chịu của từng địa phương thông qua sự chia sẻ các bài học kinh nghiệm về xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị tại Việt Nam; thảo luận các định hướng và cơ hội nâng cao khả năng chống chịu của đô thị, thảo luận các giải pháp quy hoạch ứng phó với BĐKH ở TP Cần Thơ và ĐBSCL là vấn đề ngày càng cấp thiết đòi hỏi phải sớm giải quyết.

Đô thị hóa là một hiện tượng tất yếu trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, nếu đô thị hóa không đúng hướng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe của con người. Đặc biệt đô thị hóa không đúng trong điều kiện BĐKH thì hậu quả bất lợi càng gia tăng nhiều lần.

Các chuyên gia thế giới cho rằng Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tác động nặng nề do BĐKH toàn cầu. ĐBSCL, trong đó có TP Cần Thơ là một trong 3 vùng đồng bằng dễ bị tổn thương trên thế giới.

Trong Kế hoạch ứng phó BĐKH của TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2030 đã xác định ngập nước là một trong các nguy cơ tương lai của thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung. Sau ngập lụt là sạt lở bờ sông, kênh rạch và thiếu nước sạch, thậm chí là hạn hán, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều vấn đề về kinh tế và sức khỏe của người dân.

Tại hội thảo, ông Đào Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: TP Cần Thơ với tỷ lệ đô thị hóa 66%, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã và đang được đầu tư theo hướng đạt chuẩn, cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số làm cho tốc độ đô thị hóa, nhất là đô thị hóa tự phát tại khu vực đô thị ngày càng cao và khó kiểm soát.

Các vấn nạn về ô nhiễm môi trường, nguy cơ ngập sâu và kéo dài và các nguy cơ khác từ hiện tượng biến đối khí hậu toàn cầu, các vấn đề về an sinh xã hội đang đe dọa sự phát triển bền vững của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

10 tham luận tập trung về các định hướng quy hoạch và kinh nghiệm ứng phó với BĐKH nói chung và quy hoạch ứng phó cho vùng ĐBSCL và Cần Thơ nói riêng.

Đây là dịp để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia có cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm thực tế và thảo luận về các thách thức, khó khăn và cách tiếp cận phù họp, nhằm nâng cao sức chống chịu của đô thị trong bối cảnh BĐKH.

Quốc Trung