Cần Thơ tìm giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo
Chiều 27/7, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ".
Khẳng định vai trò trung tâm khoa học và công nghệ
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) sau hơn 2 năm triển khai đã trở thành một công cụ đo lường thực chất, phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng tri thức của từng tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, đối với Cần Thơ, trong bối cảnh mới khi hợp nhất không gian kinh tế - xã hội hướng tới một vùng phát triển thống nhất, việc nhìn nhận thực trạng chỉ số PII năm 2025 và tìm ra giải pháp bứt phá cho giai đoạn 2026 - 2030 là nhiệm vụ có tính chiến lược và hết sức cấp thiết.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông qua hội thảo nhằm tăng cường sự kết nối, thống nhất, bổ trợ lẫn nhau giữa PII, Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW. Từ đó, giúp TP Cần Thơ nắm bắt cơ hội và tận dụng các điều kiện thuận lợi của thời đại để đạt được thắng lợi về phát triển kinh tế - xã hội thông qua phân tích Chỉ số PII TP Cần Thơ năm 2025, đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và định hướng nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của thành phố trong thời gian tới.
Đồng thời lắng nghe và tiếp thu ý kiến, đề xuất từ các viện, trường, chuyên gia, doanh nghiệp về các giải pháp, định hướng mô hình phù hợp cho việc nâng cao chỉ số PII cho thành phố Cần Thơ năm 2026, định hướng đến 2030 phù hợp với tình hình mới, khí thế mới, khát vọng mới của toàn xã hội.
Theo ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam, TP Cần Thơ có nhiều lợi thế để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và phát huy hiệu quả Bộ chỉ số PII.
Là trung tâm của vùng ĐBSCL, Cần Thơ có vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là hạt nhân kết nối vùng và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng ngày càng đồng bộ, cùng hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò trung tâm khoa học và công nghệ của vùng.
Những lợi thế đó đã được phản ánh khá rõ qua kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025. Theo Báo cáo kết quả triển khai Chỉ số PII năm 2025, Cần Thơ đạt 46,21 điểm, đứng đầu vùng ĐBSCL và xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tìm giải pháp bứt phá
Theo PGS.TS Vũ Văn Tích - Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, bên cạnh những lợi thế, Cần Thơ còn gặp nhiều điểm nghẽn như đầu tư cho R&D còn rất thấp. Đây là điểm nghẽn lớn nhất.
Theo phân tích chỉ số PII các năm qua của Cần Thơ cho thấy, chỉ số R&D/GRDP còn thấp, chi ngân sách cho khoa học công nghệ còn rất nhỏ, số tổ chức khoa học công nghệ chưa nhiều; nhân lực nghiên cứu và đầu ra sản phẩm đổi mới sáng tạo chưa tương xứng, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt...
Từ những điểm nghẽn trên, PGS.TS Vũ Văn Tích đã đề xuất 10 giải pháp. Trong đó, các chỉ số về R&D, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và liên kết hệ sinh thái vẫn là những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ.
Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm điều phối đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, hình thành hệ sinh thái AI, dữ liệu và đổi mới sáng tạo vùng, đồng thời quản trị PII bằng hệ thống DSS dựa trên KPI thời gian thực và kết nối thị trường thông qua nền tảng LOCAL, Cần Thơ có khả năng phấn đấu lọt Top 5 địa phương dẫn đầu PII của Việt Nam vào giai đoạn 2030, đồng thời đóng vai trò hạt nhân lan tỏa năng lực đổi mới sáng tạo cho toàn vùng ĐBSCL.
Chỉ số PII là công cụ đo lường toàn diện năng lực đổi mới sáng tạo của từng tỉnh, thành phố do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hàng năm nhằm phản ánh chất lượng môi trường đổi mới sáng tạo từ thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực cho đến kết quả đầu ra của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.