Cần Thơ: Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ sau 3 ngày khai quật
Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội K90 (Quân khu 9) tìm thấy hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, sau nhiều ngày tổ chức khảo sát và khai quật.
Theo các cán bộ chiến sĩ, đội bắt đầu khai quật từ ngày 18/7, trải qua việc khảo sát tại nhiều vị trí theo lời nhân chứng, đến ngày 21/7, đội đã tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong tăng võng, nằm cách mặt đất hơn một mét.

Trước đó, ông Trần Văn Quận (76 tuổi, ở ấp 4A, xã Tân Hòa) đã gửi phiếu cung cấp thông tin đến Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Long Tây về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Út trong chiến tranh.
Năm 1969, ông Quận là cán bộ tiểu đội phó đội du kích xã Tân Hòa (tám nữ, một nam) là người trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn trong thời kỳ chiến tranh, hiện là thương binh.
Ông Quận cho biết, trong buổi sáng một ngày tháng 8/1969 (không nhớ rõ ngày) máy bay địch đổ quân đi càn tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây. Có khoảng 5 chiếc máy bay quần thảo và bắn vào các chòi ở ngoài đồng.

Trong một chòi lúc đó có 3 người là bà Trần Thị Thơ, ông Hai Ẩn bị thương gãy chân và bà Nguyễn Thị Út hy sinh. Trong trận càn này, ông Quận ở một chòi khác và cũng bị thương.
Ông Mười Kê là cán bộ tại ấp lúc đó đã mang thi hài của bà Nguyễn Thị Út an táng tạm thời tại khu vực đất ông Năm Nhung, kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.
Ngoài ra, các nhân chứng khác cũng xác nhận đã từng biết, liệt sĩ Nguyễn Thị Út là du kích xã Tân Hòa, tên thường gọi là Út Móm và được chôn cất tại khu vực này.
Được biết, ngay sau khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Ban chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã liên hệ với đội lấy mẫu để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định. Sáng 22/7, lực lượng sẽ tiếp tục triển khai các phương án tiếp theo.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.
Theo báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin", tổng lũy kế toàn chiến dịch đến nay, 02 đội lấy mẫu đã khai quật 1.365 mộ liệt sĩ, lấy được 1.002 mẫu hài cốt chiến sĩ, không lấy được 363 mẫu hài cốt chiến sĩ.
Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn có 1.324 phần mộ cần lấy mẫu.Tính đến ngày 21/7, lực lượng chuyên môn đã khai quật được 558 phần mộ liệt sĩ. Trong số này, có 332 phần mộ đủ điều kiện để lấy mẫu sinh học, còn lại 226 phần mộ do lớp bụi thời gian và sự khắc nghiệt của thổ nhưỡng, đã không còn đủ điều kiện để tiến hành giám định ADN.