Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cần tiếp tục hỗ trợ để HTX ‘làm ăn lớn’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần tiếp tục hỗ trợ để HTX ‘làm ăn lớn’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 31/5, Đoàn Công tác số 6 của Chính Phủ có đại diện các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã có buổi kiểm tra, nắm tình hình triển khai tổ chức thực hiện và sơ kết thi hành Luật HTX 2012 tại tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao hoạt động HTX của Đồng Nai.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Tô Thành Buông, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, địa bàn tỉnh Đồng Nai có 323 HTX và Quỹ Tín dụng nhân dân (tăng 57 HTX so với năm 2013). Mỗi năm có thêm hàng chục HTX mới thành lập với nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động mới. Các HTX thành lập mới phần nhiều có quy mô lớn hơn, có phương hướng hoạt động và phương án kinh doanh phục vụ thành viên thiết thực hơn, đội ngũ cán bộ quản trị HTX có năng lực, nhiệt huyết và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Nhìn chung, hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể năng động và hiệu quả hơn. Một số HTX đã vươn lên hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm việc làm cho hộ thành viên, giúp thành viên tham gia các chuỗi sản xuất các cây con chủ lực của tỉnh, sản phẩm hàng hóa được nước ngoài chấp nhận như: xoài (Suối lớn, La Ngà), tiêu (Lâm San).

Một vài HTX vươn lên xây dựng đề án cánh đồng lớn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (HTX Xuân Tiến ở huyện Xuân Lộc; HTX Nông nghiệp Đông Tây ở huyện Cẩm mỹ; HTX Đồng Thuận ở Tân Phú).

Việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 được quan tâm, tăng cường, thực hiện mạnh mẽ, có kết quả cao tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế thị trường.

Đến nay, địa phương này cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đăng ký lại hoạt động của HTX với gần 90% HTX tiếp tục hoạt động theo loại hình HTX. Tuy nhiên, nhiều HTX vẫn có quy mô nhỏ, ít vốn, trình độ công nghệ thấp, trình độ quản trị của cán bộ có hạn, hoạt động chưa hiệu quả cao, chưa phát huy tốt sức mạnh tập thể.

Các đại biểu tại hội nghị.

Nhiều HTX định hướng hoạt động chưa đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của thành viên, chưa tiếp cận thông tin thị trường, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên chưa có phương án hoạt động khả thi để thu hút nguồn vốn thành viên để mở rộng quy mô hoạt động…

Đại diện Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai, kiến nghị, cần có hướng dẫn về trình tự, thủ tục để chuyển đổi hoạt động từ HTX sang loại hình tổ chức kinh tế khác, nhất là đối với các HTX đang hoạt động với quy mô khá, đang thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu. Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX theo hướng hỗ trợ mạnh hơn nữa nhất là đối với các HTX nông nghiệp hoạt động theo phương thức dịch vụ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, các văn bản cần nêu rõ hơn để HTX dễ thực hiện, chẳng hạn khi HTX lớn mạnh hơn, họ sẽ được phát triển theo mô hình nào bởi hiện nay đã có tình trạng HTX đang lúng túng về việc này.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao hoạt động HTX của Đồng Nai. “Đây là địa phương có số lượng HTX khá nhiều, hiệu quả hoạt động của không ít HTX cũng rất cao. Lĩnh vực hoạt động của HTX cũng khá đa dạng, thậm chí Đồng Nai còn thành lập được HTX về giáo dục và HTX bốc xếp, đây là điểm mới mà nhiều tỉnh khác không có”- Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Ở đây có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ, hoạt động phù hợp, kịp thời. Đặc biệt là việc bố trí nhân lực theo dõi, quản lý sát sao. Nhờ vậy mà đã gắn kết được các chương trình với nhau.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp, những hỗ trợ đối với các HTX mới, tăng cường việc giám sát kiểm tra, nếu HTX nào không hiệu quả tỉnh cũng có biện pháp giải thể, hoặc chuyển đổi mô hình cho phù hợp, tránh tình trạng trì trệ như HTX trước đây, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của người dân. Các HTX nào lớn mạnh, họ có nhu cầu chuyển thành mô hình doanh nghiệp, tỉnh cũng cần có hướng dẫn kịp thời. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, những cá nhân, đơn vị nào có thành tích tốt trong phong trào phát triển HTX cũng cần phải khen thưởng kịp thời.

Trước đó, đoàn công tác đã đến làm việc tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Lợi (xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); thăm mô hình trồng bưởi da xanh của ông Phạm Văn Ba (xã Bình Lợi); làm việc tại HTX Hiệp Lực (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), chuyên về hàng thủ công mỹ nghệ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Lợi.

Tại các điểm nói trên, đoàn công tác đã trực tiếp được nghe các HTX báo cáo về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi, và kiến nghị những bất cập, hạn chế trong quá trình hoạt động. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã lắng nghe và tiếp thu những kiến nghị của HTX, đồng thời sẽ có những kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, hỗ trợ, để hoạt động HTX được phát triển thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Lợi.

Quốc Định