Sức khỏe

Cẩn trọng khi tham gia các giải chạy marathon

Hoàng Chiến 08/04/2025 15:46

Theo chuyên gia y tế, việc tham dự các giải chạy marathon tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khoẻ người tham gia nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chất...

Đột quỵ khi tham dự giải chạy marathon

Trong những năm gần đây, các giải chạy marathon đã trở thành một trào lưu lan rộng tại nhiều thành phố lớn, thu hút rất nhiều người tham gia ở mọi độ tuổi.

Không chỉ là hoạt động thể thao, marathon còn được coi là lối sống mới – nơi người trẻ khẳng định bản thân, tìm kiếm cảm hứng và kết nối cộng đồng.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng và những tác động tích cực đến sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe người tham gia. Đặc biệt là với những người chưa có sự chuẩn bị thể chất đầy đủ...

Nhiều ca chấn thương, thậm chí đột quỵ đã được ghi nhận trong và sau khi thi đấu, phần lớn liên quan đến việc luyện tập sai cách, quá sức hoặc không được khám sàng lọc tim mạch kỹ lưỡng trước khi tham gia...

Mới đây, ngày 7/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, đơn vị đã tiếp nhận 4 trường hợp bị ngã quỵ khi tham gia một giải chạy Marathon trên địa bàn.

Trong đó, có 1 bệnh nhân nữ đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.P. (53 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền, thành phố Huế).

Một trường hợp bị ngất xỉu khi tham gia giải chạy Marathon ở Huế vào ngày 6/4. Ảnh: MXH.

Trước đó, vào ngày 6/4, bà P. tham gia 1 giải chạy Marathon thì bất ngờ đột ngột ngã quỵ, ngưng tuần hoàn hô hấp, được cấp cứu 115 chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân vào viện vẫn trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp (thời gian từ khi ngã quỵ cho đến khi vào viện khoảng 45 phút).

Ngoài bà P., Bệnh viện Trung ương Huế còn tiếp nhận 3 bệnh nhân khác từ giải chạy Marathon diễn ra trên địa bàn thành phố Huế vào sáng ngày 6/4. Trong đó, một bệnh nhân nặng đang tiếp tục theo dõi và 2 ca nhẹ đã được xuất viện.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, PGS.TS Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc tham gia các hoạt động thể thao không chuyên tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là chấn thương gân, cơ, xương khớp, đột quỵ,... do không đảm bảo kỹ thuật và thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng…

Nhiều vấn đề rủi ro đến sức khoẻ

Cụ thể, theo chuyên gia này, các vấn đề thường gặp là trong quá trình tham gia các giải chạy marathon là nguy cơ về: chấn thương cơ –xương - khớp, kiệt sức, sốc nhiệt, mất nước, điện giải các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, da, nhiễm trùng cơ hội, suy giảm miễn dịch..., các cơ thảm do cháy nổ, ngộ độc khí, thực phẩm...

Nguy hiểm hơn, một số bệnh lý cấp cứu khác có thể gặp khi tham gia các giải đấu này bao gồm: Bệnh lý tim mạch thường gặp là tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, (chạy ngắn, trung bình), tụt huyết áp (chạy dài).

"Nặng hơn là cường thất, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, tai biến mạch máu não (thiếu máu não do tụt huyết áp/xuất huyết não do tăng huyết áp kịch phát gây liệt nửa người, hôn mê)... dẫn đến đột quỵ, ngừng tim", PGS.TS Võ Tường Kha cho biết.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể gặp phải các bệnh lý hô hấp trong thi đấu các giải chạy như: Khó thở cấp do thiếu dưỡng khí cấp; Co thắt phế quản do gắng sức; Tắc nghẽn thanh quản; Nhiễm trùng đường hô hấp trên bệnh cấp tính

Bên cạnh đó, kiệt sức, mệt mỏi cũng thường gặp ở những người tham gia các giải điền kinh chạy bán marathon, chạy marathon, đi bộ thể thao,… Tình trạng sốc nhiệt do mất cân bằng điều hòa nhiệt với các triệu chứng thường gặp nôn và nôn, nhịp tim nhanh, chóng mặt, chuột rút cơ, cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi và ngất,…

Mất nước, điện giải, rối loạn cân bằng điện giải; Nguy cơ nhiễm trùng cơ hội, do giảm miễn dịch,… cũng là tình trạng thường gặp.

Do đó, PGS.TS Võ Tường Kha khuyến cáo, công tác chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng các tình huống cấp cứu của y tế thể thao trong những giải chạy này là vô cùng quan trọng, phòng tránh rủi ro và bảo vệ tính mạng của người tham gia, đảm bảo an toàn y tế cho giải đấu thành công.

Chuyên gia nhấn mạnh, công tác tổ chức các giải thể thao không chuyên, theo phong trào cần xác định rõ vai trò của Ban tổ chức trong công tác đảm bảo an toàn y tế.

Việc nhận định kịp thời, đưa ra chẩn đoán ban đầu, xử lý ban đầu và chuyển tuyến kịp thời là vô cùng quan trọng và là “thời điểm vàng” để cứu sinh mệnh của những người tham gia.

"Phải có kế hoạch về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, đội ngũ nhân lực. Đồng thời, tập huấn kỹ thuật hồi sức cấp cứu, chấn thương, xử lý thảm họa, phòng chống dịch bệnh, vận chuyển bệnh nhân lên đúng tuyến trên... Chuẩn bị sẵn sàng kết nối thông tin liên lạc với cơ quan y tế, bệnh viện chuyên khoa cấp cứu khi có sự cố xảy ra”, PGS.TS Võ Tường Kha cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩn trọng khi tham gia các giải chạy marathon