Cẩn trọng với chiêu trò lừa bán thiên thạch
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “phù phép” kim loại chì thành “thiên thạch” rồi rao bán trên mạng xã hội với giá hàng triệu USD.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là “thiên thạch”, “đá quý hiếm” với giá trị lên tới hàng triệu USD. Đánh vào tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu những vật thể được cho là có giá trị đặc biệt, một số đối tượng đã dựng lên các kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra một vụ án lừa đảo liên quan đến việc mua bán “thiên thạch”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám định mẫu vật mà các đối tượng sử dụng để giao dịch. Sau khi tiếp nhận trưng cầu, các giám định viên đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần vật chất. Kết quả giám định cho thấy mẫu vật được quảng cáo là “thiên thạch” thực chất chủ yếu là kim loại chì (Pb) với hàm lượng gần 99%, ngoài ra chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.
Kết luận giám định khoa học đã cung cấp căn cứ quan trọng giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng, qua đó vạch trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ án lừa đảo.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua các hành vi lợi dụng thông tin về “thiên thạch”, “đá quý”, “kim loại lạ”… để lừa đảo trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Trước đó, 1 vụ án tương tự được Công an TP Cần Thơ triệt phá. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Tân Minh Luân không có nghề nghiệp ổn định, sau khi quen biết 5 đối tượng khác làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh… thì Luân hợp tác làm ăn chung. Sau đó, các đối tượng quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào hàng với các mối làm ăn là “đá thiên thạch”. Tiếp theo, có một người đàn ông tên N.T.C. (SN 1967, trú tại Hà Nội) sau khi xem video đã đồng ý mua. 2 bên bàn bạc, thống nhất giá bán viên “đá thiên thạch” trên là 250 triệu USD và chọn nơi giao dịch.
(Để tạo lòng tin cho ông C., ngoài đối tượng trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, các đối tượng còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên đá. Sau khi nhóm đối tượng cùng ông N.T.C. có mặt tại một khách sạn trên địa bàn tiến hành giao dịch. Do ông C. không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên “đá thiên thạch” trên thì đưa cho các đối tượng 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về TPHCM để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, các đối tượng quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn. Biết mình đã bị lừa nên ông C. đến Công an trình báo. Qua kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM, viên đá màu xám nêu trên không phải là đá thiên thạch, mà là thạch anh thiên nhiên, nặng 1,28 gram có thành phần hóa học chủ yếu là Silic dioxide (SiO2).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và truy bắt thành công Tân Minh Luân (một trong 3 đối tượng bị truy nã) khi đang lẩn trốn.