Cẩn trọng với những tai nạn thường gặp dịp Tết
Dịp Tết Nguyên đán, số ca nhập viện vì tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm thường gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo, chỉ một phút chủ quan trong dọn dẹp, vui chơi hay ăn uống cũng có thể khiến niềm vui sum họp bị gián đoạn.
Những ngày cuối năm, khi các gia đình tất bật dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón Tết, nguy cơ tai nạn sinh hoạt tăng lên rõ rệt. Theo cảnh báo của ThS.BS Hoàng Minh Đăng, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhiều trường hợp té ngã khi lau sàn trơn trượt hoặc trèo cao treo rèm, trang trí nhà cửa đã dẫn tới gãy xương chi, gãy cổ xương đùi, trật khớp vai, thậm chí chấn thương cột sống.
Không ít người chủ quan với các chấn thương tưởng nhẹ. Tuy nhiên, theo ThS.BS Hoàng Minh Đăng, nếu sau tai nạn xuất hiện tình trạng đau tăng dần, sưng nề, hạn chế vận động, tê bì tay chân hoặc chóng mặt, người bệnh cần được khám sớm để tránh biến chứng lâu dài.
Bên cạnh té ngã, tai nạn do vật sắc nhọn như dao, kéo, kính vỡ cũng thường xảy ra khi dọn dẹp nhà cửa. Những vết thương sâu ở bàn tay có thể tổn thương gân, mạch máu và thần kinh ngoại biên nếu không xử trí đúng. Chuyên gia khuyến cáo cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch, băng ép cầm máu tạm thời và đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí đúng kỹ thuật.

Tai nạn điện giật và cháy nổ cũng là nguy cơ không nhỏ khi vệ sinh hoặc sửa chữa thiết bị điện. Các bác sĩ nhấn mạnh tuyệt đối không chạm vào nạn nhân khi chưa ngắt nguồn điện. Ngay cả khi người bị điện giật có vẻ tỉnh táo, vẫn cần được theo dõi y tế do nguy cơ rối loạn nhịp tim và tổn thương sâu.
Ngoài tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm là nguyên nhân nhập viện thường gặp dịp Tết. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, các triệu chứng thường bao gồm buồn nôn, nôn nhiều lần, đau bụng, tiêu chảy, sốt; nặng hơn có thể tiêu phân lỏng nhiều lần, đi ngoài ra máu, sốt cao không giảm, mất nước rõ rệt.
Ngay khi có dấu hiệu ngộ độc, người bệnh cần bù nước và điện giải sớm, ăn thức ăn lỏng nhẹ. Nếu xuất hiện dấu hiệu mất nước hoặc triệu chứng nặng lên, cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Tai nạn giao thông cũng gia tăng trong dịp lễ Tết, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng bia, rượu. Theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, phần lớn bệnh nhân nhập viện trong dịp này ở tình trạng đa chấn thương. Khi gặp nạn nhân tai nạn giao thông, việc gọi cấp cứu 115 là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Trong trường hợp nạn nhân ngừng tim, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục cho đến khi có nhân viên y tế chuyên nghiệp tiếp nhận.
Các chuyên gia nhấn mạnh, phòng ngừa vẫn là biện pháp hiệu quả nhất. Khi dọn dẹp nhà cửa cần sử dụng găng tay, giày chống trơn, thang chắc chắn, ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị; khi tham gia giao thông cần tuyệt đối không uống rượu bia, tuân thủ luật lệ và sử dụng phương tiện bảo hộ đầy đủ.
Tết là dịp đoàn viên, nhưng an toàn cần được đặt lên hàng đầu để mỗi gia đình thực sự đón một mùa xuân trọn vẹn.