Cảnh báo liên tiếp nhiều trường hợp tương tác, lan truyền thông tin xấu độc qua mạng xã hội
Cơ quan chức năng cho biết, trong tháng 5 trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp tương tác, lan truyền thông tin xấu độc do thiếu hiểu biết pháp luật đã vô tình trở thành mắt xích phát tán thông tin xuyên tạc tình hình đất nước.
Ngày 18/5, Công an xã Huồi Tụ (Nghệ An) cho biết, đã phát hiện, xác minh và làm việc với 2 công dân có hành vi bình luận liên quan đến bài viết chứa nội dung xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước trên Facebook. Hai trường hợp này được xác định đã dùng tài khoản cá nhân bình luận liên quan bài viết trên trang mạng xã hội có nội dung xấu độc. Sau khi làm việc, cả hai tự nguyện gỡ bỏ bình luận, chặn theo dõi các trang có nội dung xấu độc và cam kết không tái phạm.

Thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho thấy, ngày 20/5 đơn vị này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở mời làm việc, răn đe 45 cá nhân có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các tài khoản này bị phát hiện thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc từ các trang, kênh, nhóm phản động lưu vong.
Đa số các trường hợp được mời làm việc đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sau khi được tuyên truyền, các cá nhân đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, dẫn tới việc vô tình lan truyền nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.
Cũng trong tháng 5/2026, tại Đồng Nai, Công an xã Nghĩa Trung mời làm việc một phụ nữ sinh năm 1972 do có hành vi bình luận, tương tác với tài khoản Facebook “Thoibao.de” của Lê Trung Khoa. Nội dung bình luận được xác định là xuyên tạc chủ trương tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9/2025. Sau khi được tuyên truyền, người này cam kết gỡ bỏ nội dung và không tiếp tục bình luận, chia sẻ các nội dung xấu độc trên không gian mạng.
Còn tại Phú Thọ, Công an xã Lạc Thủy phát hiện một công dân tham gia một số hội, nhóm có nội dung chưa được kiểm chứng, đăng tải, chia sẻ thông tin có dấu hiệu tác động tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau khi được cơ quan chức năng làm việc, người này tự nguyện rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc, cam kết không tương tác, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.
Các vụ việc cho thấy hành vi vi phạm trên không gian mạng không chỉ dừng ở việc tự đăng tải bài viết. Việc bình luận đồng thuận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, tham gia hội nhóm xấu độc cũng có thể bị xem xét, xử lý nếu nội dung liên quan là sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc xâm phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân.
Phần lớn các trường hợp bị mời làm việc đều khai nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sử dụng mạng xã hội và không kiểm chứng nguồn tin và cam kết không tái phạm.
Trước tình hình đó, cơ quan công an các địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, không theo dõi, tương tác, chia sẻ các trang, nhóm có dấu hiệu xuyên tạc, chống phá hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, chủ động kiểm tra thông tin từ nguồn chính thống trước khi bình luận, chia sẻ.