Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 3/8

P.Vân 30/07/2023 08:28

Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8 (thời gian mưa dông tập trung về chiều tối và đêm); Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 đến đêm 31/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, có nơi trên 170mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8 (thời gian mưa dông tập trung về chiều tối và đêm); Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Mưa lớn, dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản ở Kiên Giang

Mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm bị thương 5 người ở huyện Gò Quao, thiệt hại 37 căn nhà, trong đó, đổ sập 11 căn nhà, tốc mái 26 nhà dân ở các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Châu Thành..

Dông, lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Hòn Đất. (Ảnh: TTXVN phát).

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đêm 28 đến chiều 29/7, khu vực tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 2 nên xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm bị thương 5 người ở huyện Gò Quao, thiệt hại 37 căn nhà, trong đó, đổ sập 11 căn nhà, tốc mái 26 nhà dân ở các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất và Vĩnh Thuận, ước giá trị thiệt hại về vật chất ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Mưa lớn, dông, lốc còn gây đổ ngã nhiều cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh và ngập úng cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá.

Tại huyện Giồng Riềng, mưa lớn, dông, lốc gây thiệt hại hơn 180 ha lúa Thu Đông 2023, tổn thất từ 30 - 100% và 8 ha khoa lang thiệt hại khoảng 70%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 3/8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO