Cảnh báo nắng nóng diện rộng sau nghỉ lễ 30/4-1/5

T. Linh 03/05/2023 15:51

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng nóng sẽ quay trở lại trên diện rộng cả nước từ ngày 4 đến khoảng ngày 7/5.

Ảnh minh họa: Lê Khánh.

Theo Trung tâm, ngày 3/5 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, ngày 4/5 có nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 4 đến ngày 12/5: Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 5-7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 5-6/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Bộ từ đêm 7-8/5 và từ ngày 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 7-8/5 và chiều tối thời kỳ từ 9-12/5 có mưa rào và dông rải rác.

Ở khu vực Nam Bộ từ ngày 3-6/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng từ ngày 5-6/5. Từ khoảng ngày 7-12/5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngoài ra, theo Trung tâm, trong ngày hôm nay, chỉ số UV cao nhất trong ngày tại các thành phố Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, các thành phố còn lại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cao nhất trong ngày tại thành phố Hạ Long ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (7-8), các thành phố còn lại duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (9-10).

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo nắng nóng diện rộng sau nghỉ lễ 30/4-1/5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO