Pháp luật

Cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản thời điểm cận Tết Nguyên đán

Văn Thanh 28/01/2024 18:26

Theo Công an TP Hà Nội, dự báo từ đây đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự bảo quản tài sản của mình, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Hà Nội, vào những ngày giáp Tết, tình hình tội phạm nói chung và nhất là tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng diễn biết phức tạp, khó lường. Với phương thức, thủ đoạn không mới nhưng loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Mặc dù lực lượng Công an đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, thế nhưng chính sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, các vụ việc trộm cắp tài sản vừa mới xảy ra tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, khoảng 16h ngày 19/1/2024, lực lượng Công an xã Yên Bài đã phát hiện 1 đối tượng có đặc điểm và biểu hiện nghi vấn liên quan có tên: Nguyễn Văn Thành (SN 2005, trú tại thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

canh-bao-tinh-trang-trom-cap-tai-san-thoi-diem-can-tet-nguyen-dan-ddk.jpg
Đối tượng Thành tại cơ quan chức năng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ cuối tháng 12/2023 đến ngày 17/1/2023, đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Yên Bài. Căn cứ lời khai của Thành, Công an xã đã tiến hành thu giữ các tang vật liên quan gồm: 1 bộ điều hòa, 2 loa bluetooth (gồm: 1 bộ loa kéo và 1 loa cầm tay), 1 máy bơm nước, 1 máy tính xách tay.

Ngày 20/1/2024, Công an xã Yên Bài đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự báo từ đây đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài vai trò chủ lực của lực lượng Công an, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản của mình, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt tội phạm, từ đó góp phần cùng với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản thời điểm cận Tết Nguyên đán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO